Không còn trữ giấy vệ sinh, người Mỹ chuyển sang làm bánh

Xu hướng mua hàng của người dân ở Mỹ và các nước châu Âu đang thay đổi. Doanh số bột bánh quy đông lạnh ở Mỹ tăng 454%. Tại Italy, lượng mua men bia tăng mạnh.

 Khi lệnh hạn chế được áp đặt trên toàn cầu để đối phó với đại dịch Covid-19 vào tháng trước, người dân đã bắt đầu dự trữ hàng hóa. Theo dữ liệu thống kê từ IRI, công ty phân tích dự đoán xu hướng người dùng của Mỹ, sau khoảng một tháng, xu hướng mua hàng của người dân đang thay đổi. IRI đã theo dõi và tổng hợp doanh số bán hàng tại các nước Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, New Zealand, Hy Lạp và Hà Lan đến ngày 5/4. Ảnh: Getty Images.

Khi lệnh hạn chế được áp đặt trên toàn cầu để đối phó với đại dịch Covid-19 vào tháng trước, người dân đã bắt đầu dự trữ hàng hóa. Theo dữ liệu thống kê từ IRI, công ty phân tích dự đoán xu hướng người dùng của Mỹ, sau khoảng một tháng, xu hướng mua hàng của người dân đang thay đổi. IRI đã theo dõi và tổng hợp doanh số bán hàng tại các nước Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, New Zealand, Hy Lạp và Hà Lan đến ngày 5/4. Ảnh: Getty Images.

Tại Italy, doanh số bán men bia chứng kiến sự gia tăng cao nhất so với một năm trước, tăng 282%. Doanh số bán đồ uống có cồn cũng tăng mạnh. Người dân Italy cũng mua nhiều nguyên liệu thực phẩm với doanh số bán hàng tăng 218%, trong đó có bột, mascarpone, bánh ngọt và cam. Ngoài ra, doanh số bán chất tạo màu tóc tăng 148%. Hôm 21/4, Thủ tướng Giuseppe Conte cho biết nước này dự định nới lỏng các biện pháp hạn chế từ ngày 4/5. Ảnh: The Sun.

Trong khi đó, người Mỹ đang chuyển sang thực phẩm chế biến. Doanh số bột bánh quy đông lạnh tăng 454%, bộ dụng cụ pizza đông lạnh tăng 243% trong khi hỗn hợp vỏ bánh pizza tăng hơn 100%. Các mặt hàng phổ biến khác bao gồm sản phẩm thay thế trứng, men khô và nước ngọt ít calo. Các sản phẩm làm sạch cũng được quan tâm. Găng tay dùng một lần và sản phẩm khử mùi có doanh số tăng đáng kể. Ảnh: Reuters.

Người Pháp chuyển sang làm bánh, với doanh số bán men tăng 175%, mức tăng cao nhất của bất kỳ sản phẩm nào khác. Bột, món tráng miệng, cà chua đóng hộp và các sản phẩm làm sạch cũng được mua nhiều. Quan chức Pháp đã gia hạn cách ly xã hội thêm ít nhất 3 tuần kể từ 19/4. Ảnh: The Star Online.

Tại Đức, các sản phẩm có mức tăng trưởng cao nhất là chất tẩy rửa nhà cửa, khăn lau và găng tay gia đình. Xu hướng này được lý giải, có thể do các hạn chế đã được nới lỏng vào 20/4. Người Đức cũng mua kem dưỡng da tay, men, bột tươi ướp lạnh và các sản phẩm từ khoai tây như bánh bao khoai tây khô có doanh số tăng 74%. Ảnh: Spectee.

Ở Anh, doanh số bán nguyên liệu làm bánh có mức tăng cao nhất, ở mức 49%. Thịt hộp, pasta, mì và xúc xích cũng có dấu hiệu tăng. Bộ trưởng Ngoại giao Dominic Raab, người đang tạm thời chỉ đạo thay cho thủ tướng Vladimir Johnson khi ông này đang trong giai đoạn hồi phục vì nhiễm Covid-19, đã gia hạn lệnh cấm dự kiến đến 7/5. Ảnh: The Guardian.

Mỹ Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khong-con-tich-tru-giay-ve-sinh-nguoi-my-chuyen-sang-lam-banh-post1076267.html