Không công nhận hiệu trưởng ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

UBND TP.HCM quyết định không công nhận ông Trần Quang Nam là hiệu trưởng ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM.

Tối 9/1, trao đổi với Zing.vn, đại diện Hội đồng Quản trị ĐH Ngoại ngữ -Tin học TP.HCM, cho biết nhà trường đã nhận được văn bản quyết định do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu ký liên quan chức vụ của ông Trần Quang Nam.

Nội dung văn bản đề cập việc UBND TP.HCM không công nhận ông Trần Quang Nam tiếp tục giữ chức vụ hiệu trưởng ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM. Quyết định có hiệu lực từ ngày 7/1, thay thế quyết định 797/QĐ-UBND ngày 1/3/2016 của chủ tịch UBND TP.HCM về việc công nhận hiệu trưởng trường này.

 Sau lùm xùm về bằng cấp, ông Trần Quang Nam không được công nhận là hiệu trưởng ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM. Ảnh: HUFLIT.

Sau lùm xùm về bằng cấp, ông Trần Quang Nam không được công nhận là hiệu trưởng ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM. Ảnh: HUFLIT.

Quyết định này được gửi cho Bộ GD&ĐT, thường trực Thành ủy TP.HCM, thường trực ủy ban, cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT tại TP.HCM; Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp TP.HCM, Sở GD&ĐT TP.HCM, ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM và một số đơn vị khác.

Trước đó, ngày 30/10/2018, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM - ông Huỳnh Thế Cuộc - ký quyết định miễn nhiệm chức vụ hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015-2020.

Căn cứ biên bản của Hội đồng Quản trị nhà trường tại cuộc họp cùng ngày, Hội đồng Quản trị quyết định miễn nhiệm chức vụ hiệu trưởng ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM đối với ông Trần Quang Nam, vì liên quan những nghi vấn về bằng cấp.

Sau đó, ngày 10/12/2018 Cục quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT có văn bản trả lời ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, không công nhận bằng thạc sĩ và tiến sĩ của ông Trần Quang Nam.

Sinh viên dài cổ chờ bằng vì trường miễn nhiệm hiệu trưởng Mặc dù chương trình học năm cuối đã kết thúc, hơn 1.000 sinh viên khóa 13 trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT) vẫn chưa được tốt nghiệp.

Minh Nhật
Video: VTV

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khong-cong-nhan-hieu-truong-dh-ngoai-ngu-tin-hoc-tphcm-post907455.html