Không cứu giúp người bị TNGT, tài xế container bị khởi tố

Công an khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Mai Văn Khởi về hành vi không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Sáng 15/2, Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Mai Văn Khởi (40 tuổi, ngụ xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng". Các quyết định trên được Viện kiểm sát nhân cùng cấp phê chuẩn.

Khởi là tài xế xe container có liên quan vụ TNGT ngày 2/2 trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Trước đó, tối 1/2, ông Lê Văn Nhanh (quê tỉnh An Giang), thuê ô tô khách (16 chỗ ngồi) mang BKS 67F - 00106 chở gia đình từ An Giang đi tỉnh Đồng Nai, trên xe có tài xế và 11 người khách.

Hiện trường vụ TNGT trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương tối 1/2 làm 4 người chết.

Khi đến cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đoạn qua địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì va chạm với xe container do tài xế Khởi cầm lái đang chạy cùng chiều phía trước.

Sau tai nạn, Khởi thấy phần đầu xe khách bị biến dạng nặng, những người trên xe khách 16 chỗ bị tai nạn đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng nhưng Khởi không cứu giúp, không trình báo cơ quan công an mà điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Hậu quả làm Nguyễn Hồng Hoàng (51 tuổi, ngụ xã Phú Long, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) lái xe 16 chỗ ngồi chết tại chỗ, 2 hành khách bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Đến ngày 11/2, ông Nhanh cũng tử vong do bị thương quá nặng.

Vụ TNGT làm 3 hành khách cùng tài xế tử vong.

Hải Đường

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/khong-cuu-giup-nguoi-bi-tngt-tai-xe-container-bi-khoi-to-d581867.html