Không đàm phán ở thế yếu

Iran một lần nữa lên tiếng khước từ việc ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ về một thỏa thuận hạt nhân mới. Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho rằng Mỹ sẽ thất bại với chiến thuật gây sức ép tối đa vì Tehran sẽ không bao giờ đàm phán với Washington ở “thế yếu”.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu tại Tehran. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Rouhani khẳng định nước này luôn nhất quán trong kế hoạch và hành động của mình. Đó là nếu Mỹ quay lại tôn trọng thỏa thuận hạt nhân và dỡ bỏ các trừng phạt thì Iran sẽ khôi phục đàm phán theo định dạng P5+1 (Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức). Ngoài ra, ông Rouhani cũng khẳng định vai trò không thể thiếu của Iran trong việc đảm bảo an ninh và ổn định tại khu vực Trung Đông và Vịnh Ba Tư.

Quan hệ giữa Tehran và Washington rơi vào khủng hoảng từ năm 2018 sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân 2015 và áp dụng chiến thuật gây sức ép tối đa, nhằm bóp nghẹt kinh tế Iran, buộc nước này phải quay lại bàn đàm phán ở thế yếu hơn. Mục đích của ông Trump là đạt được một thỏa thuận rộng lớn hơn để vừa có thể kiềm chế được chương trình hạt nhân, tên lửa của Iran, vừa kiểm soát được vai trò của Tehran tại các điểm nóng của khu vực.

Trong khi đó, giới quan sát lo ngại căng thẳng giữa Mỹ và Iran nếu không sớm hạ nhiệt có thể khiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hồi sinh giữa lúc có nhiều dấu hiệu cho thấy tổ chức khủng bố này vẫn là một mối đe dọa lớn tại Trung Đông, bất chấp việc Thủ lĩnh al-Baghdadi bị tiêu diệt và lãnh thổ tự xưng bị mất.

Quốc Trung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thegioi/202002/khong-dam-phan-o-the-yeu-2988676/