Không để ai bị bỏ lại phía sau: 'Khế ước' của xã hội

Không để ai bị bỏ lại phía sau đã trở thành hành động của cả cộng đồng dành cho người nghèo, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, nhất là mỗi dịp tết, đến xuân về.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tặng quà tết cho người nghèo huyện Bắc Hà. Ảnh: Đức Toàn - Phạm Bằng

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Giàng Seo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà hộ nghèo xã Hoàng Thu Phố (huyện Bắc Hà), một trong những xã nghèo nhất tỉnh.

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự, bàn giao nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo xã Lùng Cải (huyện Bắc Hà), do Kiểm toán Nhà nước khu vực VII hỗ trợ 50 triệu đồng.

Theo thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn, đã có khoảng 200 đoàn của tỉnh và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thăm, tặng 182.850 suất quà cho các đơn vị, gia đình người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng khác trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền hơn 45 tỷ đồng, tăng hơn 7,2 tỷ đồng so với dịp tết Nguyên đán năm 2023, trong đó, kinh phí xã hội hóa gần 20 tỷ đồng.

Trong số 182.850 suất quà đã tặng, có 118.614 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Tiếp nhận sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tại Chương trình "Tết vì người nghèo" năm 2024.

Chỉ tính riêng trong Chương trình “Tết vì người nghèo” diễn ra tối 10/1, đã có 16,7 tỷ đồng của 201 cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đăng ký ủng hộ bằng tiền và quà, hiện vật.

Chương trình “Tết vì người nghèo” trở thành sự kiện thường niên huy động các nguồn lực mang tết về cho người nghèo với mong muốn và nỗ lực của cả cộng đồng để không ai bị bỏ lại phía sau. Chương trình bắc thêm những nhịp cầu kết nối vạn trái tim và lòng nhân ái, sưởi ấm tình người trong nghĩa đồng bào.

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường phát biểu tại Chương trình "Tết vì người nghèo" năm 2024.

Như đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai từng khẳng định: Chương trình Tết vì người nghèo đã hỗ trợ, giúp đỡ hiệu quả, thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người nghèo, là nguồn động lực để các hộ nghèo vươn lên khắc phục khó khăn, giảm nghèo bền vững, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và cấp ủy đảng, chính quyền địa phương.

Đây không chỉ là trách nhiệm, nghĩa tình mà còn là dịp để các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài tỉnh, các nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh Lào Cai chung tay chia sẻ, góp sức tháo gỡ khó khăn cho những người nghèo trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo được duy trì thường xuyên trong năm, với nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả.

Nhiều địa phương, các tổ chức đảng phân công đảng viên phụ trách giúp đỡ hộ nghèo; giúp cây, con giống, tư vấn cách thức làm kinh tế cho hộ nghèo, cận nghèo; tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo. Tỉnh còn đặc biệt quan tâm xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025 đối với 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao…

Đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng quà hộ nghèo xã Lùng Khấu Nhin, huyện Mường Khương. (Ảnh: Tuấn Ngọc).

Năm 2023, toàn tỉnh có gần 1.000 hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ xây dựng, nâng cấp nhà ở với tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng, trong đó có 213 nhà “Đại đoàn kết” được hoàn thành nhờ số tiền hỗ trợ từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” các cấp vận động, với tổng số tiền hơn 7,7 tỷ đồng; hàng nghìn hộ nghèo được hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất; khám - chữa bệnh cho hơn 80.000 lượt người.

Cùng với đó, thông qua nguồn ủy thác vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã hỗ trợ hơn 580.000 hộ nghèo vay vốn phát triển kinh doanh, sản xuất…

Sự chung tay, nỗ lực của cả cộng đồng đã giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2023 đạt 4,41%, riêng10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 10,41%.

Tặng quà tết cho hộ nghèo tại xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng và ban hành Đề án giảm nghèo bền vững, trong đó đề ra các giải pháp đồng bộ như triển khai các dự án, chính sách giảm nghèo nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo; tạo điều kiện cho hộ nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản và nâng cao nhận thức, năng lực giảm nghèo.

Ngày 24/5/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 20 về giảm nghèo bền vững đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên đến hết năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, có xét đến năm 2030, với nhiều giải pháp, cơ chế, chính sách, đây được coi là “cú huých” để tấn công lõi nghèo.

Chương trình giảm nghèo cùng với các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai thực hiện hiệu quả đã có tác động tích cực, làm thay đổi diện mạo nông thôn, miền núi; đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 5,17%/năm, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (mục tiêu giảm từ 3 - 4%/năm).

Trao quà cho các hộ nghèo và tổ bảo vệ rừng tại xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa. Ảnh: CTV

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh tỉnh Lào Cai trao quà cho hộ nghèo xã Quang Kim, huyện Bát Xát. Ảnh: CTV

Giai đoạn 2020 - 2025, Tỉnh ủy xác định mục tiêu tổng quát là tạo sự chuyển biến nhanh hơn về đời sống vật chất, tinh thần của người nghèo, nhất là ở khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ, tạo nhiều việc làm bền vững cho người lao động. Tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội theo tiêu chí nông thôn mới; chuyển đổi cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất; xây dựng xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh.

Cụ thể hơn, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 3 - 5%/năm trở lên theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025, trong đó tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, xã nghèo giảm từ 6%/năm trở lên. Giảm hộ cận nghèo hằng năm từ 2.000 hộ trở lên. Đến năm 2024, huyện Bảo Thắng và thành phố Lào Cai cơ bản không còn hộ nghèo.

Phấn đấu trên 60% xã có tỷ lệ hộ nghèo đạt chuẩn tiêu chí xây dựng nông thôn mới; 100% lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong độ tuổi lao động có nhu cầu được hỗ trợ đào tạo nghề và giới thiệu việc làm.

Cây quýt giúp người dân huyện Mường Khương tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững. Ảnh: CTV

Hội Chữ thập đỏ huyện Văn Bàn hỗ trợ gia cầm giống cho hộ nghèo. Ảnh: Lệ Duyên

Nhiệm vụ được đặt ra tập trung nâng cao ý thức tự giác thoát nghèo cho hộ nghèo, người nghèo; tăng thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số; hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và tổ chức các phong trào thi đua giảm nghèo…

Hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà "Đại đoàn kết".

Trong cuộc chiến chống lại đói nghèo, người nghèo không đơn độc, bên họ luôn có sự trợ giúp đắc lực từ cộng đồng, thắp sáng thêm tinh thần tương thân, tương ái ngàn đời của dân tộc Việt.

Với sự trợ giúp của xã hội cùng nỗ lực tự vươn lên đã giúp nhiều hộ thoát nghèo bền vững.

Thông điệp “Không để ai bị bỏ lại phía sau” không phải là khẩu hiệu, sự hô hào chung chung mà gắn với đó là nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và cả cộng đồng giúp hộ nghèo, người nghèo thoát nghèo như bản “cam kết”, "khế ước" của xã hội giúp người nghèo, hộ nghèo cùng bước tới tương lai tươi sáng.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/khong-de-ai-bi-bo-lai-phia-sau-khe-uoc-cua-xa-hoi-post379613.html