Không để dân thiếu đói vì bão lũ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chính quyền Đà Nẵng khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ và hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống

Chiều 19-10, Đoàn công tác do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu cùng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã thăm hỏi người dân, kiểm tra tình hình, chỉ đạo khắc phục thiệt hại do cơn bão số 5 và mưa lũ gây ra tại TP Đà Nẵng.

Sớm khắc phục hậu quả

Báo cáo với Chủ tịch nước, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cho biết trận mưa ngày 14-10 gây ngập gần 70.000 căn nhà; hư hỏng hơn 74 ha rau màu; gần 60.000 gia cầm và gia súc chết trôi; 14 trường học bị ngập, hư hỏng nặng; trên 2.000 ôtô và 30.000 xe máy của người dân, doanh nghiệp bị ngập. Mưa lũ đã khiến 4 người thiệt mạng. Nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố bị sạt lở, hư, hỏng, tài sản của nhân dân bị hư hại. Ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu là hơn 1.486 tỉ đồng. Hiện Đà Nẵng đang tập trung nguồn lực để khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra và đầu tư xây dựng các công trình để ổn định lâu dài trong công tác phòng chống thiên tai.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn đến những gia đình có người mất trong trận mưa lũ vừa qua. Chủ tịch nước cho rằng đợt mưa vừa rồi là dị thường, bất ngờ, quy mô chưa từng thấy nhưng chính quyền, người dân Đà Nẵng đã chủ động, tích cực phòng chống; lực lượng quân đội, công an rất dũng cảm cứu người và tài sản của dân trong mưa lũ.

Chủ tịch nước yêu cầu chính quyền Đà Nẵng khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, nhất là những điểm trọng yếu, bị sạt lở sau mưa lũ cũng như hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống, nhanh chóng khắc phục những cơ sở hạ tầng thiết yếu, cơ sở y tế giáo dục bị hư hỏng, sách vở cho học sinh. Chính quyền tổ chức tiếp nhận các nguồn viện trợ để cứu dân một cách nhanh nhất, công khai minh bạch, không để tiêu cực. Không được để người dân thiếu lương thực sau lũ lụt.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên người dân thôn Thạch Nham Đông (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) và kiểm tra các điểm sạt lở ở đường Hoàng Sa (quận Sơn Trà).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, tặng quà cho người dân Đà Nẵng bị thiệt hại do mưa lũẢnh: HẢI ĐỊNH

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, tặng quà cho người dân Đà Nẵng bị thiệt hại do mưa lũẢnh: HẢI ĐỊNH

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra tình hình sạt lở bờ biển ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - HuêÁ̉nh: QUANG NHẬT

Hỗ trợ kịp thời, bảo đảm an toàn cho dân

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã đến khu vực xã Quảng An (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để thăm, tặng quà người dân đang bị ngập lụt. Đây là một trong những địa phương thuộc vùng thấp trũng, bị ngập nặng từ đợt lũ ngày 14-10 cho đến nay do hoàn lưu bão số 5.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu địa phương tiếp tục quan tâm và kịp thời hỗ trợ người dân, tuyệt đối không để một ai bị đói, rét, thiếu lương thực, thực phẩm. Đồng thời huy động lực lượng giúp đỡ các gia đình dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Kiểm tra hệ thống kè biển và tình hình sạt lở tại bờ biển xã Phú Thuận (huyện Phú Vang), Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ghi nhận tinh thần làm việc của các lực lượng và địa phương để hạn chế tình trạng xâm thực bờ biển. Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai các giải pháp cấp bách với tinh thần nhanh nhất có thể, không để tình trạng biển xâm thực sâu thêm vào đất liền, phân công lực lượng thường xuyên kiểm tra, nắm chắc diễn biến sạt lở. Trước mắt, trong công tác ứng phó với cơn bão số 6 cần phải bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Trong ngày 19-10, nhiều khu vực thấp trũng ven biển của địa phương này bị ngập lụt do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 6 gây triều cường lớn. Số liệu quan trắc tại đập Thảo Long vào sáng cùng ngày ghi nhận triều cường ở đây đạt tới 1,3 m. Tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, sóng lớn, nước dâng nên từ đêm 18-10, khu vực ven biển qua thôn Bình An, Cảnh Dương nước từ biển chảy vào mạnh gây ra tình trạng sạt lở, xâm thực. Sóng biển đã đánh sập khoảng 20 hàng quán ven biển và ảnh hưởng cơ sở hạ tầng đường nội bộ, khu vực rừng phòng hộ với chiều dài khoảng 150 m.

Bão số 6 gây mưa to ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 6 và nhiễu động trong đới gió Đông, từ đêm 19 đến ngày 20-10, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 13-15 độ C; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An từ 15-18 độ C.

Theo dự báo, rạng sáng 20-10, bão số 6 ở trên vùng biển Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế và tiếp tục suy yếu nhanh về cường độ thành áp thấp nhiệt đới rồi vùng áp thấp, rất ít khả năng gây gió mạnh trên cấp 6 tại các vùng đất liền ven biển.

V.Duẩn

Hải Định - Quang Nhật

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/khong-de-dan-thieu-doi-vi-bao-lu-20221019222003691.htm