Không để lãng phí nguồn tài nguyên trí thức chất lượng cao

Ngày 2/8/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 50 'Quy định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập'. Đây là Nghị định nhằm cụ thể hóa Bộ luật Lao động 2019, Luật Viên chức và các luật liên quan. Căn cứ theo Nghị định 50/2022 của Chính phủ, những giảng viên có học hàm Giáo sư, Phó giáo sư sẽ phải nghỉ hưu sớm hơn so với Nghị định 141/2013 của Chính phủ.

Trong đó, tuổi nghỉ hưu của Giáo sư giảm từ 70 xuống 65. Cũng vì thế khi Nghị định 50 được ban hành và đi vào cuộc sống, không ít trường hợp cảm thấy tâm tư.

Vừa nhận quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư cuối năm 2022 thì đến đầu năm 2023, thầy Dương Ngọc Huyền cũng nhận luôn thông báo làm chế độ nghỉ hưu thuộc đối tượng của Nghị định 50 của Chính phủ. Đón nhận thông tin này, thầy khá trăn trở và lo lắng cho những kế hoạch cá nhân sẽ bị xáo trộn và có thể phải dừng lại.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, để không gây hụt hẫng và mất đi động lực của các giáo sư, phó giáo sư, cũng như chủ động hơn cho các đơn vị giáo dục đại học thì nên có hướng dẫn chuyển tiếp cụ thể bằng một lộ trình giảm tuổi nghỉ hưu cho các Phó giáo sư, Giáo sư tương ứng lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của Bộ luật Lao động 2019. Về căn cơ cần khẩn trương ban hành Luật nhà giáo.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Như Thảo Anh Khoa

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/khong-de-lang-phi-nguon-tai-nguyen-tri-thuc-chat-luong-cao