Không để 'quái xế' coi thường pháp luật

Chỉ trong thời gian ngắn, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận xuất hiện các nhóm 'quái xế' tụ tập, quậy phá gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Đa phần những nhóm 'quái xế' này tuổi đời còn rất trẻ nhưng rất manh động, liều lĩnh chặn cao tốc làm đường đua, dùng đá ném vào lực lượng làm nhiệm vụ...

Cụ thể, vụ hơn 100 “quái xế” chặn một đoạn đường cao tốc TP Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây (đoạn thuộc TP Thủ Đức) làm đường đua, đường biểu diễn khiến người dân thật sự lo lắng. Sự việc này không phải lần đầu các nhóm “quái xế” coi thường pháp luật chặn cao tốc để làm sân chơi tốc độ, mà trước đó tại khu vực đường dẫn vào cao tốc, các nhóm “quái xế” đã manh nha “chiếm” cao tốc làm đường đua.

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an phối hợp với Công an quận TP Thủ Đức nhanh chóng xác định các đối tượng chủ chốt, cầm đầu, để xử lý. Một số “quái xế” như: Đ.T.D (SN 1999, quê Đồng Nai), N.H.T.D (SN 1993, ngụ TP Thủ Đức) đang bị lấy lời khai làm rõ.

Theo một cán bộ Cục CSGT, từ sau vụ các “quái xế`” quậy phá, phía Cục CSGT sẽ tăng cường các biện pháp phòng ngừa, truy xét những đối tượng cầm đầu, xử lý để làm gương. Qua điều tra được biết, nhóm “quái xế” này rất manh động, thường tập hợp các thành viên thông qua các nhóm kín trên mạng xã hội.

Hình ảnh một nhóm “quái xế” quậy phá trên cao tốc.

Hình ảnh một nhóm “quái xế” quậy phá trên cao tốc.

Không chỉ sử dụng nhóm kín để kêu gọi, các đối tượng này còn sử dụng mạng xã hội để khoe chiến tích. Một cán bộ Đội CSGT Cát Lái cho hay, các đối tượng thường tụ tập từ 10-15 người, sau đó chặn các tuyến đường rồi bắt cặp biểu diễn với tốc độ cao nên các tổ chuyên đề thường phối hợp với Công an địa phương tổ chức mật phục mới giải tán được các nhóm “quái xế” này.

Các “quái xế” manh động không chỉ hoạt động vào ban đêm mà ngay cả ban ngày cũng tụ tập quậy phá. Khoảng 14h ngày 28-3, hơn 100 “quái xế” trên các xe độ chế đổ về đường Tô Ký, huyện Hóc Môn, nẹt pô, gây rối trật tự công cộng. Con đường Tô Ký vừa mới được chỉnh trang mở rộng thời gian gần đây, các nhóm thanh thiếu niên đổ dồn về đây quậy phá. Công an huyện Hóc Môn đã trích xuất camera, nắm rõ hành vi của từng đối tượng để truy xét.

Khoảng 17h30 ngày 27/3, nhận tin báo có một số thanh thiếu niên tụ tập chạy xe gây mất an ninh trật tự (ANTT) tại tuyến đường thuộc khu vực ấp 3, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, tổ công tác thuộc Đội CSGT- TT, Công an huyện Bình Chánh đã xuống hiện trường kiểm tra. Số đối tượng này không chấp hành, điều khiển xe bỏ chạy, lao xuống ruộng, dùng đất, đá ném trả tổ công tác, dùng lời lẽ lăng mạ, khiêu khích...

Một cán bộ Công an huyện Bình Chánh cho biết, đây là nhóm đối tượng tuổi còn trẻ thường quay những cảnh đua xe đăng tải trên mạng xã hội cổ xúy, kích động cho các thanh thiếu niên khác làm theo. Nhóm này đã nhiều lần bị Công an huyện Bình Chánh mời lên làm việc, nhắc nhở.

Công an huyện Bình Chánh đã phối hợp với người dân giải tán hàng chục nhóm gây rối, không để xảy ra các vụ đua xe dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Trong lúc làm nhiệm vụ, các tổ công tác phát hiện một số “quái xế” chặn xe trên quốc lộ 1 để so kè tốc độ. Các nhóm “quái xế” manh động lao xe thẳng vào xe Cảnh sát, thậm chí dùng đá ném vào tổ công tác.

Gần đây nhất là nhóm quái xế tụ tập ở xã Đa Phước, khi tổ công tác xuống nhóm “quái xế” này dàn hàng ngang ném đá rồi lên xe phóng đi bạt mạng.

Khi không thấy có lực lượng CSGT hoặc các lực lượng khác theo dõi xử lý thì nhanh chóng thông báo trên “nhóm kín” để đến địa điểm hẹn “dợt xe, biểu diễn”. Các đối tượng sẽ nhanh chóng rút đi khi nghi ngờ hoặc phát hiện có lực lượng chức năng đang đến xử lý. Địa điểm các “quái xế” chọn để “dợt xe, biểu diễn” là những điểm xa trụ sở các đơn vị chức năng, địa bàn giáp ranh và chỉ hoạt động trong thời gian ngắn.

Theo luật sư Phạm Thị Bạch Tuyết - Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh, cần nghiêm túc xem xét việc đua xe trái phép là tội phạm chứ không phải tệ nạn, bởi bản chất của hành vi đua xe gây nguy hiểm cho xã hội. Luật cần nghiên cứu xem xét hình thức xử lý hình sự ngay khi có hành vi đua xe chứ không chờ diễn ra đua rồi mới bắt.

Trung tá Đoàn Văn Quới- Phó trưởng Phòng CSGT ĐB-ĐS, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện chỉ đạo của ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh về việc ngăn chặn, xử lý các nhóm “quái xế” gây mất an ninh trật tự, CBCS đơn vị đã phối hợp với các đơn vị chức năng đẩy mạnh phòng chống đua xe trái phép, tổ chức hóa trang mật phục kịp thời phát hiện, kiểm tra và xử lý các đối tượng có biểu hiện tụ tập, lưu thông thành đoàn, gây rối trật tự công cộng.

Nghinh Phong

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/khong-de-quai-xe-coi-thuong-phap-luat-635767/