Không điều gì có thể cản bước ĐTQG Việt Nam

ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể phải đối mặt với một thách thức không hề nhỏ nếu những trận đấu còn lại của vòng loại WC 2022 phải thi đấu tập trung tại UAE.

Kết thúc 5 trận đấu đầu tiên của lượt đi, ĐTQG Việt Nam có được ba thắng lợi, hai trận hòa và hơn đội xếp thứ hai là Malaysia 2 điểm. Kết quả hiện tại giúp thầy trò HLV Park Hang-seo là đội bóng đang nắm nhiều lợi thế trong việc giành được tấm vé vượt qua vòng loại World Cup 2022.

Tuy nhiên, giấc mơ chinh phục tấm vé tham dự vòng đầu cuối cùng World Cup 2022 của chúng ta đang phải đối diện với nhiều thử thách mang tên Covid-19. Những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 buộc nhiều giải đấu phải hoãn lại hoặc lùi lịch sang một thời gian khác.

Vòng loại World Cup 2022 cũng không phải là ngoại lệ. Vốn dĩ, ĐTQG Việt Nam sẽ bắt đầu chiến dịch này vào tháng 3 tới đây với trận đấu với ĐTQG Indonesia trên sân nhà. Tuy nhiên, ở cuộc họp mới nhất, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức lùi lịch thi đấu sang tháng 6.

Thay vì thể thức cũ (sân khách, sân nhà), những trận đấu còn lại của bảng G, vòng loại World Cup 2022 sẽ được tổ chức và thi đấu tập trung ở một quốc gia nào đó. Danh tính quốc gia có vinh dự là đội chủ nhà đăng cai những trận đấu còn lại vẫn chưa được AFC công bố.

Hiện tại, Thái Lan và UAE là hai quốc gia lên tiếng muốn đăng cai và cam kết sẽ đảm bảo tối đa phương án bảo vệ, phòng chống dịch bệnh. Việc lùi lịch thi đấu giúp các đội bóng, trong đó có Việt Nam có thêm thời gian để chuẩn bị lực lượng, phương án chiến thuật tốt nhất.

Không loại trừ khả năng, ĐTQG Việt Nam sẽ phải thi đấu những trận còn lại thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á dưới cái nắng 40 độ C tại UAE.

Không loại trừ khả năng, ĐTQG Việt Nam sẽ phải thi đấu những trận còn lại thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á dưới cái nắng 40 độ C tại UAE.

Tuy nhiên, những trận đấu còn lại buộc phải thi đấu tập trung ít nhiều gây ra những khó khăn cho các đội bóng trong bảng G. Nếu AFC lựa chọn Thái Lan là nước chủ nhà thì không có quá nhiều thứ để bàn. Thế nhưng, nếu UAE là quốc gia được lựa chọn thì đây thực sự là một trở ngại không hề nhỏ với những đội bóng như Việt Nam, Thái Lan hay Malaysia.

Khoảng cách về mặt địa lý khiến các cầu thủ phải trải qua những chặng bay dài. Điều này khiến nền tảng thể lực và phong độ của họ không còn được đảm bảo. Thêm nữa, mùa hè ở UAE thường rất khắc nghiệt khi nhiệt độ ngoài trời rất cao.

Có những thời điểm, nhiệt độ lên đến 40 độ C. Nếu phải thi đấu dưới điều kiện nắng nóng như vậy mà quãng nghỉ lại không dài sẽ khiến nền tảng thể lực của ĐTQG Việt Nam, Thái Lan và Malaysia suy giảm nghiêm trọng vì không dễ để thích nghi.

Nếu buộc phải thi đấu dưới điều kiện như vậy thì UAE sẽ là đội chiếm nhiều ưu thế vì họ đã quá quen và thích nghi với đội chủ nhà. Sẽ không thể thay đổi nếu AFC quyết định chọn UAE làm nước chủ nhà, khi ấy các đội bóng trong đó có Việt Nam buộc phải làm mọi cách để thích nghi.

Tuy nhiên, người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn có quyền tin tưởng vào thầy trò HLV Park Hang-seo. Bởi lẽ, nòng cốt của ĐTQG ở thời điểm hiện tại đa số là những người từng thi đấu trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Dưới cái lạnh có những lúc xuống dưới âm độ C ở Thường Châu (Trung Quốc), bằng tinh thần quả cảm cùng sự quyết tâm cao độ, U23 Việt Nam vẫn thi đấu cực hay và tạo nên kỳ tích chưa tưng có cho Bóng đá Việt Nam khi giành ngôi vị Á quân ở giải đấu đó.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, các cấp độ ĐTQG đã vững vàng vượt qua nhiều thách thức lớn khi phải đối đầu với những "ông lớn" hay thi đấu dưới điều kiện khắc nghiệt. Vì thế, không có lý do gì mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam không đặt niềm tin tuyệt đối về việc ĐTQG Việt Nam sẽ vượt qua vòng loại World Cup 2022.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khong-dieu-gi-co-the-can-buoc-dtqg-viet-nam-a506731.html