Không đòi được nợ cũ, U.16 Việt Nam mất quyền tự quyết

U.16 Việt Nam có bàn thắng dẫn trước trong hiệp 1 nhưng không thể bảo toàn tỷ số khi U.16 Indonesia có bàn gỡ hòa ở đầu hiệp 2. Bị chia điển ở lượt trận này, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đã mất quyền tự quyết vào tứ kết

Để thua Ấn Độ 1-0 ở lượt trận đầu tiên đã khiến thầy trò HLV Vũ Hồng Việt vào thế khó khi mà lượt trận thứ hai vừa diễn ra, U.16 Ấn Độ chia điểm với U.16 Iran và đẩy U.16 Việt Nam tạm xuống cuối bảng.

Muốn tiếp tục nuôi hy vọng theo tiếp giải đấu, U.16 bắt buộc phải giành chiến thắng trước Indonesia. Tuy nhiên, để giành chiến thắng trong trận đấu tối nay không phải nhiệm vụ đơn giản bởi đối thủ của U.16 Việt Nam được đánh giá rất cao.

U.16 Indonesia đang là đương kim vô địch Đông Nam Á, từng thắng thuyết phục U.16 Việt Nam cách đây chưa lâu và vừa đánh bại U.16 Iran ở trận mở màn.

"Gặp Indonesia sẽ rất khó khăn. Indonesia chơi rất hay ở trận ra quân, họ có thể lực tuyệt vời và lối đá có tính tổ chức cao.

Ở trận đấu đầu tiên tại giải đấu này, họ đã thi đấu rất tốt. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi đối đầu với họ”, HLV Vũ Hồng Việt tỏ ra rất quyết tâm trước trận đấu.

Trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Fachry Husaini đã rất quyết tâm đánh bại U.16 Việt Nam để giành vé vào tứ kết. Trong cuộc họp báo trước trận đấu, cựu tuyển thủ Indonesia từng tuyên bố:

"Có thể nói, chúng tôi biết rất rõ về U.16 Việt Nam qua các trận đấu trước đây. Ở cuộc đụng độ giữa Việt Nam và Ấn Độ, chúng tôi nhận ra rằng HLV Vũ Hồng Việt đã có những thay đổi nhỏ trong đội hình.

Thế nhưng về lối chơi và chiến thuật thì đội bóng này đã không có nhiều thay đổi so với các lần giao đấu trước đây", thuyền trưởng U.16 Indonesia chia sẻ.

A.T

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/khong-doi-duoc-no-cu-u16-viet-nam-mat-quyen-tu-quyet-97330.html