Không đòi được tiền công, thợ xây cầm búa truy sát chủ thầu

Dùng búa đinh truy sát chủ thầu dẫn đến thương tích 19% vì không đòi được tiền công, người thợ xây lĩnh án 9 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm ngày 27/9 của TAND Hà Nội, tháng 9/2016, sau khi nhận thi công căn nhà trên phố Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa), anh Lê Văn Đồng (27 tuổi, chủ thầu) đã thuê lại Nguyễn Xuân Cường (49 tuổi) thực hiện với giá 135 triệu đồng.

Bị cáo Cường tại tòa sơ thẩm.

Tháng 4/2017, nhóm thợ của Cường thi công xong, bàn giao cho anh Đồng và nhận 95 triệu đồng.

Ông Cường sau đó nhiều lần đòi nốt tiền từ anh Đồng song bất thành. Tối 5/4/2017, biết tin anh Đồng đến nhận thanh toán từ chủ nhà, ông Cường tới gặp. Khi đôi co, anh Đồng chỉ trả cho ông Cường 17 triệu đồng và không đưa số còn lại.

Ông Cường tức giận đã dùng chiếc búa đinh mang theo đập nhiều nhát vào đầu chủ thầu và truy đuổi, đánh tiếp vào chân.

Nạn nhân bị thương tổn 19% sức khỏe. Ông Cường bị bắt sau nửa năm bỏ trốn.

TAND Hà Nội xác định ông Cường phạm tội Giết người, án phạt 9 năm tù.

Việt Dũng

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/cau-chuyen-phap-dinh/khong-doi-duoc-tien-cong-tho-xay-cam-bua-truy-sat-chu-thau-16020.html