Không đội mũ bảo hiểm còn lao vào tấn công cảnh sát cơ động

Bị dừng xe kiểm tra vì không đội mũ bảo hiểm, bất ngờ Lâm chạy đi lấy 1 thanh kim loại lao vào tấn công tổ công tác làm 1 chiến sĩ bị thương

Trao đổi với phóng viên sáng 11/3, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Duy Lâm về hành vi Chống người thi hành công vụ xảy ra đêm 5/3 tại xã Kiền Bái (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Thanh sắt dài 80cm đối tượng Lâm dùng tấn công tổ công tác khiến 1 cảnh sát cơ động bị thương

Thanh sắt dài 80cm đối tượng Lâm dùng tấn công tổ công tác khiến 1 cảnh sát cơ động bị thương

Trước đó, vào khoảng 23h30 ngày 5/3, tổ công tác tiểu đoàn Cảnh sát cơ động đang tuần tra, đến đoạn đường quốc lộ 10 thuộc địa phận xã Kiền Bái (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) phát hiện 4 đối tượng, gồm Phạm Duy Lanh (SN 1987, ở thôn 6, xã Kiền Bái, Thủy Nguyên) điều khiển xe mô tô BKS 15G1-546.28 chở Nguyễn Chí Hiếu (SN 1992, ở Tân Sơn, Tú Thịnh, Sơn Dương, Tuyên Quang) và Nguyễn Văn Giỏi (SN 1989, ở thôn 5 Kỳ Sơn, Thủy Nguyên) điều khiển xe mô tô BKS 34B1-067.78 chở Phạm Duy Lâm (SN 1989, ở thôn 6, Kiền Bái, Thủy Nguyên) đều không đội mũ bảo hiểm.

Tổ công tác yêu cầu 4 đối tượng dừng xe kiểm tra theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, 4 thanh niên tỏ thái độ không chấp hành, chống đối lại. Lúc này, đối tượng Phạm Duy Lâm chạy đến quán sửa xe mô tô gần đó lấy 01 thanh kim loại đen dài 80cm lao vào tấn công tổ công tác làm Thiếu úy Giang Sơn Tùng (SN 1987, cán bộ phòng CSCĐ 1) bị thương ở đầu và vai phải. Tổ công tác khống chế được Lanh, Lâm, Giỏi còn Hiếu bỏ chạy.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Duy Lâm về hành vi chống người thi hành công vụ và lập hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng liên quan./.

CTV Lê Tùng/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/khong-doi-mu-bao-hiem-con-lao-vao-tan-cong-canh-sat-co-dong-601584.vov