Không đội mũ bảo hiểm còn ném ớt bột trêu tức CSGT

Khi bị truy đuổi, 2 thanh niên không đội mũ bảo hiểm đã lạng lách, trêu tức lực lượng CSGT, ném ớt bột rồi bỏ chạy.

Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đang lập hồ sơ xử lý Nguyễn Đại Vỹ (SN 2003; trú phường Hội Thương, TP Pleiku) về hành vi chống người thi hành công vụ, và tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại để xử lý.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 17/4, Vỹ ngồi sau xe máy do thanh niên tên Lâm (chưa rõ lai lịch) điều khiển đi dạo phố, cả 2 không đội mũ bảo hiểm.

Đối tượng Nguyễn Đại Vỹ tại cơ quan công an. (Ảnh: báo Người lao động)

Đối tượng Nguyễn Đại Vỹ tại cơ quan công an. (Ảnh: báo Người lao động)

Khi đến đoạn đường Nguyễn Tất Thành, cả 2 gặp tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Đội CSGT Công an TP Pleiku đang đi làm nhiệm vụ. Thấy vậy, Lâm rủ Vỹ lạng lách đánh võng để chọc tức, khiêu khích tổ tuần tra và Vỹ đồng ý.

Ngay sau đó, Lâm lái xe vượt lên, thách thức xe tổ tuần tra do Đại úy Phạm Quang Dũng điều khiển, chở theo Thiếu tá Phạm Anh Chiến. Phát hiện các đối tượng không đội mũ bảo hiểm, có hành vi khiêu khích nên tổ tuần tra bám theo. Khi đến đoạn đường Nguyễn Tất Thành (thuộc phường Phù Đổng), Lâm điều khiển xe chạy chậm lại chờ xe của lực lượng CSGT đến gần.

Lúc này, Lâm đưa cho Vỹ 1 bịch nilông đựng ớt bột để Vỹ ném về phía sau trúng vào mặt 2 CSGT khiến cả 2 phải dừng xe, không thể tiếp tục truy đuổi.

Sau khi thực hiện hành vi nêu trên, Lâm chở Vỹ tới khu vực Công viên Kpă Klơng. Tại đây, Công an TP Pleiku phối hợp với Công an phường Phù Đổng đã bắt giữ Vỹ cùng tang vật là chiếc xe máy. Riêng Lâm đã nhảy khỏi xe bỏ trốn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Diệu Nhi

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/khong-doi-mu-bao-hiem-con-nem-ot-bot-treu-tuc-csgt-d153656.html