Không đơn thuần là 'diễn'

Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 3) thực sự đi vào chiều sâu, được cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng tích cực với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Thành công của Hội thi kể chuyện 'Bác Hồ với thanh niên-Thanh niên với Bác Hồ' do Đoàn cơ sở lữ đoàn tổ chức mới đây là minh chứng sinh động cho hiệu quả học tập và làm theo gương Bác.

 Thí sinh tham gia Hội thi kể chuyện “Bác Hồ với Thanh niên-Thanh niên với Bác Hồ” của Đoàn cơ sở Lữ đoàn Công binh 7.

Thí sinh tham gia Hội thi kể chuyện “Bác Hồ với Thanh niên-Thanh niên với Bác Hồ” của Đoàn cơ sở Lữ đoàn Công binh 7.

Mỗi câu chuyện được các đội mang đến hội thi là một bài học lớn về nhân cách sáng ngời, lối sống giản dị, tinh thần đoàn kết, gần gũi, yêu thương; là sự chia sẻ với mọi người về những lời dặn dò, tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với thanh niên. Thiếu úy Hoàng Văn Cao, Liên chi đoàn Tiểu đoàn 2 và đoàn viên đơn vị kết nghĩa đã tạo ấn tượng đặc biệt qua câu chuyện “Bác Hồ với đồng chí cảnh vệ”. Đó là sự quan tâm ấm nồng như tình cảm trong một gia đình rất đỗi thân thương, xóa nhòa khoảng cách giữa một vị lãnh tụ và người chiến sĩ cảnh vệ. Kết thúc phần thi, Hoàng Văn Cao chia sẻ: “Cuộc sống thay đổi từng ngày, song những giá trị, chân lý tốt đẹp của Người vẫn sáng mãi. Mỗi cán bộ, chiến sĩ nói chung và đoàn viên, thanh niên nói riêng cần rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn cố gắng phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống”.

Vượt qua những khó khăn từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ, đến với hội thi, Liên chi đoàn Tiểu đoàn Xây dựng công trình quốc phòng tham gia hai câu chuyện: "Bác Hồ với chiến sĩ" và "Ba chiếc ba lô", qua thể hiện của đồng chí Nguyễn Văn Thông và cô giáo Triệu Thị Trang, đến từ đơn vị kết nghĩa. Một lần nữa hình ảnh vị Cha già dân tộc xuất hiện gần gũi và thân thương, với tình cảm ấm nồng dành cho cán bộ, chiến sĩ qua giọng kể có sức truyền cảm. Hầu hết các đội tham gia hội thi đã dành trọn tình cảm của mình đối với Bác, thể hiện qua những câu chuyện kể, tạo xúc động mạnh cho khán giả. Sau mỗi câu chuyện, các thí sinh đều phân tích về ý nghĩa, rút ra bài học và liên hệ sâu sắc với tình hình thực tế đơn vị, bản thân trong việc học tập và làm theo Bác đạt hiệu quả tốt nhất.

Trực tiếp chỉ đạo quá trình triển khai luyện tập và tổ chức hội thi, Thượng tá Trần Văn Tài, Phó chính ủy Lữ đoàn Công binh 7, khẳng định: “Khắc phục những khó khăn do yêu cầu nhiệm vụ, lực lượng thường xuyên phân tán, Hội thi kể chuyện “Bác Hồ với Thanh niên-Thanh niên với Bác Hồ” là hoạt động thiết thực, ý nghĩa của tuổi trẻ đơn vị trong học tập và làm theo gương Bác Hồ vĩ đại. Hội thi có tính tuyên truyền, giáo dục cao. Các đồng chí kể chuyện bằng tâm huyết, tình cảm kính yêu Bác và sự trân trọng, tự hào của bản thân chứ không đơn thuần là đọc thuộc lòng hay diễn lại một câu chuyện”.

Hội thi đã thành công tốt đẹp, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc trong giáo dục đạo đức, lối sống, tác động mạnh mẽ đến nhận thức, tư tưởng của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Từ thành công của hội thi, việc học và làm theo gương Bác của tuổi trẻ đơn vị tiếp tục lan tỏa, đi sâu vào thực tiễn hoạt động của bộ đội.

Bài và ảnh: HỮU DŨNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/khong-don-thuan-la-dien-581779