Không đồng ý quan hệ tình dục, bạn trai đòi chia tay

Anh nói tình dục làm cho tình yêu thăng hoa và gắn kết hơn. Nhưng bản thân em lại chưa sẵn sàng chấp nhận chuyện ấy.

Em đang là sinh viên năm thứ 3 Đại học, bạn trai em thì đã ra trường và đi làm được 2 năm rồi. Chúng em yêu nhau được 3 tháng.

Em có thiện cảm với anh ngay từ lần đầu gặp mặt nên em đã đồng ý làm người yêu của anh. Chúng em rất hợp nhau, anh là người thông minh và hài hước nên anh luôn làm em cười vui thoải mái.

Nhưng giữa chúng em lại có một vấn đề quá lớn. Anh yêu em và anh muốn quan hệ tình dục. Anh ấy nói tình dục làm cho tình yêu thăng hoa và gắn kết hơn. Nhưng bản thân em lại chưa sẵn sàng chấp nhận chuyện ấy.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chính vì vậy, anh vừa quyết định chia tay em. Lý do anh đưa ra là anh sợ trong thời gian quen em, anh không chịu được thì anh sẽ có quan hệ với người khác, như vậy anh sẽ cảm thấy có lỗi với em.

Anh nói anh yêu em thực sự nên không muốn lừa dối hay lợi dụng gì em. Em biết mình rất yêu anh. Em có nên nghe theo anh không?./.

PV/VOV.VN (ghi)

Nguồn VOV: http://vov.vn/doi-song/khong-dong-y-quan-he-tinh-duc-ban-trai-doi-chia-tay-756245.vov