Không được để trống công tác nắm quần chúng ở cơ sở

Chiều 25-2, đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo (BTG) Trung ương và đại diện lãnh đạo Cơ quan Thường trực BTG Trung ương tại Đà Nẵng đã có buổi làm việc với BTG

Phó Trưởng BTG Trung ương Bùi Trường Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Trưởng BTG Trung ương Bùi Trường Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Chiều 25-2, đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo (BTG) Trung ương và đại diện lãnh đạo Cơ quan Thường trực BTG Trung ương tại Đà Nẵng đã có buổi làm việc với BTG Thành ủy Đà Nẵng về tình hình triển khai công tác tuyên giáo năm 2019 và hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị (TTBDCT) quận, huyện. Tại buổi làm việc, lãnh đạo BTG Thành ủy và đại diện các BTG quận, huyện ủy đã báo cáo kết quả và những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo thời gian qua, những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 đồng thời kiến nghị, đề xuất nhiều nội dung liên quan đến chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội... Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng BTG Trung ương Bùi Trường Giang cho biết: Nhiệm vụ năm 2019 của ngành tuyên giáo rất nặng nề, các tuyến công việc trải đều trong hệ thống chính trị và trong tất cả các ngành, các lĩnh vực. Vì vậy, đề nghị BTG Thành ủy và BTG các quận, huyện đóng góp ý kiến nhằm giúp BTG Trung ương đổi mới cách thức lập kế hoạch, lập hướng dẫn và tổ chức công việc hợp lý, sâu sát hơn.

Về thực hiện Nghị quyết 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được Đảng, Nhà nước đánh giá là rất phù hợp, tuy nhiên trong thực tế còn nhiều việc phải bàn nên BTG Trung ương rất cần sự góp ý về cách làm từ các địa phương như Đà Nẵng. Ông cũng đánh giá tốt việc Đà Nẵng khẩn trương chọn mô hình sáp nhập TTBDCT vào BTG các quận, huyện nhưng vẫn thực hiện tốt chức năng giáo dục chính trị và chức năng tư tưởng của hệ thống Đảng ở cơ sở. Đồng thời gợi ý một số mô hình như: TTBDCT huyện trở thành một phân hiệu của Trường Chính trị tỉnh về mặt chuyên môn hoặc giữ nguyên mô hình như hiện nay nhưng cần phải củng cố, cần có chế tài để tăng cường đầu tư, tăng cường chế độ chính sách... đồng thời muốn lắng nghe các ý kiến từ cơ sở để BTG Trung ương tổng hợp, lựa chọn mô hình phù hợp, điều quan trọng là không được để trống công tác nắm quần chúng, tạo nguồn đảng viên mới ở cấp cơ sở, cấp địa phương…

K.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_202689_khong-duoc-de-trong-cong-tac-nam-quan-chung-o-co-so.aspx