Không được khai thác tổ ong, ụ nấm mối trên đất người khác

* Ông T.V.M. (ngụ H.Xuân Lộc) hỏi, trên đất nhà hàng xóm của ông có tổ ong rừng và ụ nấm mối. Trước kia ông thường qua lấy mật, lấy nấm nhưng nay người hàng xóm này không cho và còn đe dọa nếu ông qua lấy mật, nấm mối sẽ báo công an về hành vi trộm cắp tài sản. Như vậy có đúng không?

Nội dung này được luật sư Nguyễn Đức, Hội Luật gia tỉnh cho biết: Vì cây trồng và tài sản khác gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu, sử dụng, quản lý, định đoạt của người hàng xóm của ông. Do đó, tổ ong trên cây, ổ nấm mối dưới đất cũng được xem là tài sản của người này nên ông không được tự ý khai thác nếu không được người hàng xóm cho phép.

Nếu vẫn tự ý khai thác ông sẽ vi phạm pháp luật vì có hành vi trộm cắp hoặc công nhiên chiếm đoạt tài sản (tổ ong, ụ nấm mối) sẽ bị phạt từ 1-2 triệu đồng (theo Khoản 1, Điều 15 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình).

Nếu ông có hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản (ổ ong, ụ nấm mối) sẽ bị phạt từ 2-5 triệu đồng theo Khoản 2, Điều 15 của Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Diễm Quỳnh (ghi)

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/202109/khong-duoc-khai-thac-to-ong-u-nam-moi-tren-dat-nguoi-khac-3080898/