Không giảm án với các bị cáo gây trọng án từ va chạm giao thông

Lái xe taxi va chạm với 'xế' ba gác và đã xảy ra xích mích. Huân đã gọi đồng bọn đến đánh dằn mặt anh Động nhưng quá tay…

Theo các cơ quan tố tụng, khoảng 20g ngày 3-5-2018, gần ngã tư đường Nguyễn Hoàng giao với đường Phạm Hùng, Nguyễn Văn Huân, SN 1990, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội, điều khiển xe taxi của hãng Bắc Á va chạm với chiếc xe ba gác do anh Nguyễn Văn Động, SN 1970, quê Nam Định, điều khiển. Từ đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Anh Động đã lấy ống tuýp sắt để sẵn trên xe đuổi đánh Huân. Huân bỏ chạy và gọi điện cầu cứu Nguyễn Văn Luân, SN 1996, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội và Đàm Xuân Nhất, SN 1993, quê Hưng Yên. Huân đã kể lại sự tình với hai người bạn này. Khoảng 10 phút sau, khi Huân đang dừng xe nghe điện thoại thì Nhất, Luân đi đến. Huân hô và chỉ tay về phía anh Động. Thấy thế, Luân, Nhất đã lao vào hành hung anh Động. Huân cũng chạy đến tấn công làm anh Động ngã ngửa ra vỉa hè. Anh Động được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong vào sáng 4-5-2018.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Ngày 4-5-2018, CA quận Từ Liêm ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Luân. Cùng ngày, Huân, Nhất đến CA phường Mỹ Đình 2, đầu thú. Giai đoạn điều tra, Huân, Nhất nhận tội nhưng Luân không thừa nhận. Nhưng căn cứ tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra, đủ cơ sở xác định Luân có hành vi dùng tay không đấm nhiều lần vào người anh Động.

Quá trình điều tra, gia đình nạn nhân yêu cầu các bị cáo bồi thường 870 triệu đồng. Gia đình các bị cáo đã bồi thường 190 triệu đồng. Tại tòa, các bị cáo cho rằng, không bàn bạc, rủ nhau đánh anh Động. Đó là hành vi tự phát và do nạn nhân dùng thanh sắt đánh nên Huân mới cầu cứu động bọn. Sau khi thấy anh Động ngã cả nhóm đã dừng tay.

HĐXX sơ thẩm của TAND huyện đã tuyên Huân, Nhất – mỗi bị cáo 7 năm tù, Luân 5 năm tù và phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 267 triệu đồng. Sau phán quyết này, các bị cáo kháng cáo xin giảm án. Trong khi đó, đại diện gia đình bị hại cũng kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt và mức bồi thường.

Vừa qua, HĐXX phúc thẩm của TAND TP Hà Nội chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại. Theo đó, HĐXX phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm với các bị cáo và yêu cầu các bị cáo liên đới bồi thường thêm cho gia đình nạn nhân 100 triệu đồng.

Phương Hoa

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/khong-giam-an-voi-cac-bi-cao-gay-trong-an-tu-va-cham-giao-thong-143096.html