Không gian mạng sẽ là nơi diễn ra các cuộc chiến tranh trong tương lai

Ngày 27/6, trong phiên bế mạc hội nghị an ninh Cyber Week (tạm dịch: Tuần lễ Không gian Mạng) tổ chức tại thành phố Tel Aviv của Israel, các quan chức chính phủ, giới chuyên gia và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp từ 80 quốc gia trên thế giới đã cùng kêu gọi chống lại các cuộc tấn công mạng, nhấn mạnh rằng không gian mạng sẽ là nơi diễn ra các cuộc chiến tranh trong tương lai.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc họp báo tại Jerusalem, ngày 30/5/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc họp báo tại Jerusalem, ngày 30/5/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trong phiên bế mạc sự kiện an ninh mạng thường niên này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel đã ngăn chặn khoảng 50 hoạt động tấn công khủng bố quy mô lớn, chủ yếu thông qua không gian mạng, trong đó đặc biệt là các hoạt động do tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành tại nhiều nước trên thế giới. Ông hối thúc cần có sự chung tay của cộng đồng quốc tế để chống lại các vụ tấn công mạng này.

Tại hội nghị an ninh Cyber Week năm nay, trên 8.000 chuyên gia an ninh mạng, đại diện các doanh nghiệp, học giả, các quan chức chính phủ đã cùng trao đổi các kiến thức, các biện pháp và sáng kiến đảm bảo an ninh trong bối cảnh chiến tranh mạng đang ngày một phát triển phức tạp hơn, nguy hiểm hơn và nhanh chóng hơn với khả năng tiềm tàng của trí tuệ nhân tạo (AI), các công cụ mạng và các loại virus mới.

Ông Darren Shou, Phó Chủ tịch phụ trách chiến lược và nghiên cứu của tập đoàn phần mềm Symantec, cho rằng một trong những thách thức lớn hiện nay là việc đảm bảo khả năng của AI trong việc tôn trọng quyền riêng tư và các quy định an ninh mạng.

Ông nhấn mạnh các phần mềm độc hại ngày càng thông minh và là mối nguy tiềm ẩn. Các máy tính tích hợp AI có thể hoạt động ở quy mô lớn ngoài sức tưởng tượng của con người, tuy nhiên công nghệ này nếu bị sử dụng sai có thể trở nên cực kỳ nguy hiểm.

Trong khi đó, chuyên gia Stevan Bernard, nguyên Phó Chủ tịch điều hành Dịch vụ bảo vệ toàn cầu của công ty Sony Pictures Entertainment, cho rằng các cuộc tấn công mạng quy mô lớn là một loại hình chiến tranh và công ty này đã tuyển dụng nhiều chuyên gia nhằm mục đích giành chiến thắng trong trận chiến quan trọng này.

Thanh Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/khong-gian-mang-se-la-noi-dien-ra-cac-cuoc-chien-tranh-trong-tuong-lai-20190628181116245.htm