Không gian phố đi bộ Hoàn Kiếm tiếp tục được mở rộng

Thời gian qua, không gian phố đi bộ ngày càng trở nên quen thuộc và đã trở thành nét đặc trưng của TP Hà Nội. Với những hiệu quả đã đạt được, UBND quận Hoàn Kiếm tiếp tục tiến hành đánh giá tổng thể về hoạt động của không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, từ đó hoàn chỉnh phương án mở rộng không gian phố đi bộ.

Bất kể ngày thường hay cuối tuần, khu vực hồ Gươm vẫn là nơi sinh hoạt quen thuộc của người dân và cả khách du lịch.

Theo Thông báo số 1137/TB-UBND ngày 27/9 của UBND TP Hà Nội, trong 3 năm tổ chức triển khai thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đã đem đến hiệu quả về kinh tế, du lịch, góp phần không nhỏ xây dựng điểm nhấn đặc biệt của Thủ đô.

UBND thành phố giao UBND quận Hoàn Kiếm hoàn chỉnh Báo cáo 3 năm thực hiện thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, dự thảo Tờ trình của Ban Cán sự đảng UBND thành phố trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy cho kết thúc thí điểm và chính thức triển khai không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Việc triển khai phố đi bộ trong những năm qua đã phát triển kinh tế, xã hội cũng như trở thành điểm nhấn của Thủ đô. Chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2019, tốc độ tăng trưởng về doanh thu ngành dịch vụ, thương mại, du lịch tăng khoảng 18,03% (trong đó, ngành du lịch ước tăng 20,52% so với cùng kỳ). Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận ước đạt gần 5000 tỷ đồng, bằng 51,4% dự toán được giao, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuyến phố đi bộ Hoàn Kiếm là không gian sinh hoạt cộng đồng được người dân yêu thích.

Đáng ghi nhận là công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, hàng giả và các hành vi gian lận thương mại được kiểm tra sát sao, đặc biệt là kiểm soát đối với hoạt động kinh doanh “bóng cười”, thuốc lá điện tử (Vape), thuốc lào Ả rập (Shisha). 6 tháng đầu năm, UBND quận đã kiểm tra, xử lý 171 vụ vi phạm, tịch thu hàng hóa và xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2,23 tỷ đồng.

UBND quận Hoàn Kiếm cũng tập trung chỉ đạo nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án giải phóng mặt bằng ga ngầm S12, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án: Đền Vũ Thạch, Đền Bà Kiệu, 36A Trần Hưng Đạo và 43F - 47C Ngô Quyền, 46 Hàng Cót, ga ngầm C10…

Công tác đánh giá, nghiên cứu hoàn chỉnh phương án mở rộng không gian phố đi bộ tiếp tục được đẩy nhanh.

Quận thường xuyên giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của nhân dân trên địa bàn liên quan đến công tác đảm bảo trật tự đô thị (TTĐT), trật tự an toàn giao thông (TTATGT), vệ sinh môi trường (VSMT) với nhiều giải pháp tích cực, quyết liệt.

Tuy nhiên, theo đánh giá, tình trạng bán hàng rong tự phát dọc tuyến phố đi bộ, chèo kéo vẫn diễn ra, gây ảnh hưởng không nhỏ đến du khách, người dân. Một số hoạt động trò chơi chưa được quản lý, kiểm soát chặt chẽ. Đặc biệt, vấn đề trông giữ xe còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người dân.

Thời gian qua, quận Hoàn Kiếm tiến hành nghiên cứu bổ sung việc quản lý không gian đi bộ, duy trì cây xanh, thảm cỏ, hoa (trồng cây và hoa theo từng mùa để phù hợp với thời tiết, tạo cảnh quan). Để đảm bảo hạ tầng phục vụ nhu cầu của nhân dân đến vui chơi, giải trí, quận Hoàn Kiếm cần xây dựng dự án đầu tư, cải tạo chiếu sáng, bổ sung ghế ngồi, quản lý máy bán hàng tự động, máy lọc nước, kêu gọi xã hội hóa đầu tư theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND quận Hoàn Kiếm tiếp tục hoàn chỉnh phương án mở rộng không gian đi bộ phía Nam khu phố cổ kết nối phía Bắc khu vực hồ Hoàn Kiếm (trước mắt tại các phố Đinh Liệt, Gia Ngư, Cầu Gỗ, Hàng Bè, Hàng Dầu, ngõ Cầu Gỗ, ngõ Trung Yên). Phương án trên được đánh giá là giảm áp lực đông người, phù hợp với thực tiễn và kết hợp 2 khu vực không gian đi bộ thành một chỉnh thể, tạo ra nhiều lợi ích kinh tế, thay đổi bộ mặt đô thị để Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại hơn.

Diệu Anh

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/khong-gian-pho-di-bo-hoan-kiem-tiep-tuc-duoc-mo-rong.html