Không gian văn hóa Chăm tại Hà Nội

Chiều 28-5, tại 36 Điện Biên Phủ (Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm các tác phẩm gốm, thổ cẩm và sách Chăm có tên gọi “Không gian văn hóa Chăm”. Đây là một trong những hoạt động nhằm quảng bá, giới thiệu văn hóa Chăm, một trong những cộng đồng dân tộc thiểu số của đại gia đình các dân tộc Việt Nam, tới đông đảo người xem.

Trong không gian khoảng 200 mét vuông, khán giả sẽ được chiêm ngưỡng những sáng tạo của đồng bào Chăm thông qua các bộ sưu tập gốm, thổ cẩm và sách Chăm. Với cách sản xuất gốm độc đáo: Không dùng bàn xoay, người làm gốm vừa đi giật lùi, vừa dùng tay tạo hình và nung ngoài trời, bàn tay tài ba của người thợ Chăm đã tạo được những sản phẩm gốm nổi tiếng trong nước và quốc tế mà 50 sản phẩm được giới thiệu lần này là một phần đại diện cho gốm Chăm xưa và nay. Bộ sưu tập thổ cẩm Chăm là tập hợp của những mẫu hoa văn cổ xưa và nguyên bản nhất. Tại triển lãm, những cuốn sách Chăm 150 tuổi phản ánh một phần văn hóa Chăm cũng đã thu hút sự quan tâm của người xem… Triển lãm mở cửa đến hết ngày 11-6. Đức Nghĩa

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/6/36/36/113516/Default.aspx