Không giành được hợp đồng, Amazon tố cáo Tổng thống Mỹ

Ngày 9/12, tập đoàn công nghệ khổng lồ Amazon cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây ra 'áp lực không phù hợp' tác động đến quyết định của Bộ Quốc phòng trong việc trao hợp đồng điện toán đám mây 'béo bở' cho đối thủ công nghệ hàng đầu Microsoft.

Không giành được hợp đồng, Amazon tố ngược Tổng thống Mỹ. (Nguồn: Archivo)

Trong phiên tòa ngày 9/12, Amazon Web Services (AWS) - chi nhánh điện toán đám mây của Amazon - đã cáo buộc Tổng thống Trump tham gia vào "các cuộc công kích công khai và hậu trường" để lèo lái hợp đồng khỏi AWS. AWS thuộc sở hữu của ông Jeff Bezos - Giám đốc điều hành (CEO) kiêm chủ sở hữu Amazon, người được xem như một "đối thủ chính trị" của Tổng thống Mỹ.

Theo CNBC, ông Bezos cũng chính là chủ nhân của tờ Washington Post, tờ báo luôn bị Tổng thống Trump chỉ trích.

Nguồn tin của CNBC cho biết, trong cuốn tự truyện sắp ra mắt, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis kể lại, chính Tổng thống Donald Trump đã nói với ông rằng hãy “chơi đểu” Amazon. Ông Trump tỏ rõ thái độ thù địch với Amazon và Jeff Bezos.

Trước đó, gói thầu 10 tỷ USD để hiện đại hóa hạ tầng Bộ Quốc phòng Mỹ tưởng như đã chắc chắn lọt vào tay Amazon nhưng kết quả cuối cùng là Microsoft đã hưởng lợi. Công ty của ông Bezos đã đề nghị tòa án can thiệp.

QT

(theo The Guardian)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/khong-gianh-duoc-hop-dong-amazon-to-cao-tong-thong-my-105879.html