Không giành huy chương, 'Thiên thần nước Nga' vẫn thành tâm điểm bởi hành động này

Đoàn Nga lại liên quan đến một câu chuyện đáng nói tại Thế vận hội Bắc Kinh 2022 và tâm điểm tiếp tục là 'búp bê' 15 tuổi Kamila Valieva.

Trong nội dung chung kết trượt băng nghệ thuật vào tối qua, cô gái vàng của thể thao Nga - Kamila Valieva - đã liên tục trượt ngã ở các động tác không quá khó. Sau khi vấp ngã nhiều lần, cô gái 15 tuổi cố nở một nụ cười gượng gạo cuối cùng trước ban giám khảo và lấy tay che mặt.

Kết quả không bất ngờ khi cô mất huy chương, dù trước khi tham dự cô là ứng viên số một bởi Valieva từng vô địch châu Âu, lập kỷ lục về điểm số. Với thất bại của cô, đồng đội Ana Shcherbakova đã giành chức vô địch và Alexandra Trusova giành HCB. Trong khi đó, VĐV người Nhật Bản Sakamoto Hanori đoạt HCĐ.

Sau khi xem kết quả, Valieva không giấu nổi sự thất vọng và khóc nức nở. Tuy nhiên trên khán đài, những tiếng reo hò và vỗ tay vang dội vẫn vang lên. NHM hô tên Valieva trên sân băng, bất kể cô gái 15 tuổi trắng tay ở trận chung kết. Trong khi đó, các camera, máy ảnh hoạt động liên tục với tâm điểm là Valieva.

Điều này khiến các đồng đội của cô, những người đã tận dụng thời cơ để bứt lên và giành 1 HCV và 1 HCB, cảm thấy mếch lòng. Họ khá tự ái vì là chủ nhân của tấm huy chương Olympic, nhưng cuối cùng lại không được quan tâm, chú ý bằng kẻ thất bại.

VĐV giành HCB, Alexandra Trusova

VĐV giành HCB, Alexandra Trusova

Trên kênh NBC Sports của Mỹ, chuyên gia đọc khẩu hình đã ghi lại được cảnh Trusova, người giành HCB, nói với HLV của mình: “Tôi không thích coi cảnh này, tôi sẽ không coi nó đâu”. Và sau đó Trusova còn thách thức với tuyên bố rằng cô sẽ không lên bục nhận huy chương.

Trong khi đó chủ nhân tấm HCV là Shcherbakova, người đã có màn trình diễn hoàn hảo, thì chỉ như người thừa. Cô đứng lặng im ở một góc nhìn những gì diễn ra. Tình hình diễn biến không hay khiến một bình luận viên của NBC Sports phải đề nghị các nhà đài chuyển trọng tâm vào người chiến thắng.

Vị BLV này thốt lên: “Tôi không thể tin vào những gì tôi đang chứng kiến. Tất cả dường như đang quên mất nhà vô địch là ai. Thật kỳ quặc khi bạn vô địch Olympic nhưng bạn chẳng thể ăn mừng”.

Với Valieva, cô vừa kết thúc kỳ Thế vận hội nhiều tai tiếng. Trước đó, VĐV 15 tuổi này đã có xét nghiệm dương tính với chất cấm nhưng sau nhiều tranh cãi, cô đã được Tòa án trọng tài thể thao thế giới gỡ lệnh cấm, cho phép cô tiếp tục tranh tài tại Thế vận hội Bắc Kinh.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/khong-gianh-huy-chuong-thien-than-nuoc-nga-van-thanh-tam-diem-boi-hanh-dong-nay-post1417088.tpo