Không hạ thuế suất nhập khẩu đường

(Dân Vịệt) - Bộ Tài chính đã có chỉ đạo không chấp thuận kiến nghị giảm thuế suất nhập khẩu đối với mặt hàng đường thô đối với một số doanh nghiệp.

Theo Bộ Tài chính, sở dĩ chưa giảm thuế suất nhập khẩu với mặt hàng đường thô vì 3 lý do. Thứ nhất, nếu giảm thuế suất trong thời điểm này, sẽ dẫn đến tình trạng không công bằng cho những đơn vị đã tìm được thị trường, ký hợp đồng nhập khẩu đường thô từ các thị trường ngoài ASEAN. Thứ hai, tính đến tháng Bảy, các doanh nghiệp trong nước đã nhập khoảng 165.000 tấn, bao gồm cả đường thô và đường tinh, chỉ còn khoảng 135.000 tấn chưa nhập. Việc không giảm thuế nhập khẩu đối với đường thô có thể khiến giá thành đường tinh tăng lên, tuy nhiên chỉ ảnh hưởng đối với một số ít đơn vị nhập khẩu đường thô về để tinh luyện, không ảnh hưởng nhiều đến thị trường chung. Thứ ba, nếu giảm thuế, mặc dù mang lại lợi ích cho một số doanh nghiệp nhưng sẽ dẫn đến một số ý kiến trái chiều, nhất là trong thời điểm hiện nay Chính phủ đang chỉ đạo các biện pháp chống nhập siêu. Thạch Bình

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/13335p1c25/khong-ha-thue-suat-nhap-khau-duong.htm