Không hạn chế số người thi tiếng Hàn

Chiều ngày 1.3, cục Quản lý lao động ngoài nước phối hợp với trung tâm phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD) tổ chức công bố các quy định về cuộc thi tiếng Hàn dành cho lao động sang Hàn Quốc làm việc năm nay. Khác với cuộc thi được tổ chức gần nhất vào năm 2008, năm nay sẽ không hạn chế số lượng người đăng ký dự thi. Những cuộc thi trước, số lượng người đăng ký dự thi được phân bổ theo hạn ngạch cho các địa phương. Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng cục quản lý lao động ngoài nước cho biết, dự kiến sẽ có khoảng 50.000- 60.000 người đăng ký dự thi. Thời gian thi sẽ là ngày 23 và 25.4.2010 tại 5 địa điểm: Hà Nội, TP.HCM, Vinh, Đà Nẵng, Cần Thơ.

Thi tuyển lao động sang Hàn Quốc: Lao động Việt Nam tập trung tại sân bay Hàn Quốc. Trao đổi với báo Sài Gòn Tiếp Thị, ông Phan Văn Minh, giám đốc Trung tâm lao động ngoài nước cho biết, hiện tại số hồ sơ lao động còn tồn đọng trên mạng vẫn chưa được chủ sử dụng Hàn Quốc chọn lựa là hơn 4.000 người. Nếu từ nay tới khoảng tháng 6.2010, số lao động này chưa được chọn sang Hàn Quốc làm việc, chứng chỉ tiếng Hàn của số lao động này sẽ hết hạn. Số lượng chỉ tiêu lao động Việt Nam năm nay được phía Hàn Quốc giao là 12.500 người. Do số lượng người đăng ký thi và đạt chuẩn có thể sẽ cao hơn số chỉ tiêu này nên hiện tại cục Quản lý lao động ngoài nước đang đàm phán với phía Hàn Quốc sẽ lấy tiếp những người đạt chuẩn nếu có thêm chí tiêu của năm nay và năm tới. Chuẩn của kỳ thi này là đúng 80/200 câu trắc nghiệm tiếng Hàn. Tin, ảnh: Tây Giang

Nguồn SGTT: http://www.sgtt.com.vn/detail29.aspx?columnid=29&fld=htmg/2010/0301/63554&newsid=63554