Không hoa hồng hay socola, Valentine ở những nơi này khiến cả thế giới choáng váng vì biểu tình, đốt ảnh hay quà độc

Có lẽ chẳng ai không biết đến ngày Lễ Tình nhân Valentine. Tuy nhiên, vào ngày này, theo truyền thống của mỗi quốc gia, có rất nhiều cách thể hiện tình cảm khác nhau.

Ngày Lễ Tình yêu xuất hiện từ vài thế kỷ trước để tôn vinh vị thánh Valentine - người luôn bênh vực cho tình yêu đôi lứa. Về sau, ngày lễ dành để tưởng nhớ vị thánh đã hy sinh bản thân mình cho tình yêu và hạnh phúc của tuổi trẻ.

Valentine cũng là ngày mà cả thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa, tình cảm giữa các đôi tình nhân. Đây cũng là ngày mà chúng ta có thể quan tâm tới những người bạn khác giới của mình. Họ thể hiện tình cảm của mình bằng cách gửi cho nhau những tấm thiệp nhỏ nhắn kèm theo những lời yêu thương nhắn gửi, những món quà đặc biệt, những bông hồng đỏ cũng như những thanh socola cho nửa kia của mình.

Ở mỗi nước khác nhau lại có những cách kỷ niệm ngày lễ Valentine khác nhau, có nơi món quà tặng phổ biến nhất không phải là hoa hồng và socola mà là những chiếc muỗng; có nơi lứa đôi không cùng nhau thực hiện những hành động lãng mạn mà lại rủ nhau đi chân trần băng qua cánh đồng tuyết.

Đặc biệt, có những nơi, phụ nữ không hề được quan tâm, yêu thương trong ngày Lễ Tình yêu, mà chính những người đàn ông mới là đối tượng để thể hiện tình cảm. Lại có nơi, phụ nữ sẽ cùng nhau đi ăn mì đen để "giải xui" hoặc đốt ảnh người đã từ chối lời tỏ tình.

Nhật Bản

Không giống như Lễ Tình yêu ở các nước khác, Valentine ở Nhật là cơ hội để các bạn nữ thể hiện tình cảm dành cho các chàng trai. Phụ nữ Nhật nổi tiếng là e thẹn và hay ngại ngùng, nên 14/2 là cơ hội để họ thể hiện tình yêu của mình. Và đến ngày 14/3, người Nhật gọi là Valentine trắng, nam giới sẽ tặng quà cho nữ giới nếu có tình cảm.

Tuy nhiên, những năm gần đây, có một một nhóm đàn ông Nhật Bản lại phản đối ngày này bằng cách diễu hành trên đường phố, hô khẩu hiệu phản đối Lễ Tình nhân 14/2 và "chủ nghĩa tư bản lãng mạn". Trong khi đó phụ nữ Nhật Bản lại biểu tình vì một mục đích khác: họ muốn chống lại truyền thống hàng chục năm yêu cầu họ phải tặng chocolate cho bạn trai và đồng nghiệp nam. Rất nhiều chị em chỉ muốn mua socola cho riêng mình.

Nhóm thanh niên cầm băng rôn và biểu ngữ phản đối Lễ Tình nhân.

Nhóm thanh niên cầm băng rôn và biểu ngữ phản đối Lễ Tình nhân.

Hàn Quốc

Không chỉ riêng trong tháng 2, người Hàn Quốc tổ chức Lễ Tình nhân cho người mình yêu vào các ngày 14 hàng tháng. Những ngày này có tên gọi riêng như: Ngày đen tối tháng Tư, Ngày hoa hồng tháng Năm, Ngày nụ hôn tháng Sáu, Ngày cái ôm tháng 12...

Một ngày đặc biệt mang nét văn hóa riêng của Hàn Quốc đó là ngày 14/4 - ngày Valentine Đen hay ngày Lễ Tình nhân dành cho người độc thân. Trong ngày 14/4 này, những người độc thân sẽ tụ tập cùng nhau thưởng thức món mì đen jajamyeon.

Anh

Anh là "cái nôi" của Lễ Tình nhân với những bậc thầy sáng tác thơ ca ngợi dịp này hay nhất mọi thời đại. Và quốc gia này đón chào ngày Valentine cũng rất đặc biệt, khác hoàn toàn so với các nước khác. Món quà truyền thống ở Anh vào Valentine không phải socola hay hoa hồng mà là những chiếc thìa bạc. Các đôi uyên ương thường trao nhau bộ thìa bạc được khắc biểu tượng chìa khóa và ổ khóa, tượng trưng cho việc gửi chiếc chìa khóa mở cửa trái tim mình cho nửa còn lại.

Ngoài ra, còn có phong tục phổ biến nữa là những đứa trẻ sẽ hát những bài có liên quan đến Lễ Tình nhân và người lớn sẽ thưởng cho kẹo, trái cây hoặc tiền.

Món quà truyền thống ở Anh vào dịp Valentine là những chiếc thìa bạc.

Pháp

Lễ Thánh Valetine ở Pháp diễn ra từ ngày 12 - 14/2, còn có tên gọi là Ngôi làng tình yêu khi không gian nơi đây lãng mạn y như trong phim: Nhà cửa được trang trí với hoa hồng, cây cối gắn những lời cầu chúc tình yêu, các cặp đôi cũng sẽ trồng một cây tình yêu cho riêng mình trong ngày này.

Có lẽ bạn chưa biết, ở Pháp từng xuất hiện phong tục "rút thăm tình yêu" dành cho những người độc thân bất kể già, trẻ. Họ sẽ đi đến những ngôi nhà đối diện nhau và cất tiếng gọi từ cửa sổ bên này đến cửa sổ bên kia rồi sau đó sẽ kết đôi với người được chọn.

Nếu người đàn ông cảm thấy không phù hợp với người phụ nữ mình chọn, anh ta sẽ bỏ đi. Các cô gái sẽ đốt lửa để thiêu cháy hình ảnh của người đàn ông đã bỏ đi và chửi rủa anh ta thật lớn.

Sau này, phong tục đó bị bỏ, bởi nó mang đến ác ý cho người tham gia nên chính phủ Pháp phải chính thức ban hành lệnh cấm triệt để. Ngày nay, vào Lễ Tình nhân, những người yêu nhau sẽ dành trọn thời gian bên một nửa của mình và làm những điều họ thích.

Ở Pháp, họ sẽ trao nhau những chiếc thiệp sang trọng nhắn gửi lời nhắn yêu thương và chiếc bánh kem chocolate hình trái tim.

Trung Quốc

Ngoài ngày 14/2, người Trung Quốc còn có thêm một Lễ Tình yêu của riêng mình đó là ngày Thất Tịch (7/7 âm lịch), cũng chính là ngày mà Ngưu Lang - Chức Nữ gặp nhau trên cầu Ô Thước.

Vào ngày này, các chàng trai sẽ tặng hoa hồng cho người mình yêu và màu sắc, số lượng của những bông hoa hồng sẽ tượng trưng cho ý nghĩa khác nhau. Ví dụ như 1 bông hồng đỏ nghĩa là "chỉ một tình yêu", 11 bông hồng nghĩa là "thích", 99 bông hồng có nghĩa là "mãi mãi" và 108 bông hồng là "hãy lấy tôi".

Ngoài ra, cặp đôi sẽ cùng nhau lên chùa cầu chúc cho tình yêu của mình và mang về một cành hoa huệ trắng. Họ quan niệm rằng cành hoa của ai héo trước thì người đó yêu người kia ít hơn.

Ngày Valentine tại Trung Quốc đặc biệt hơn các quốc gia khác rất nhiều.

Italy

Valentine ở Italy có thời gian được gọi là Ngày lễ mùa xuân. Theo phong tục cổ xưa, vào Lễ Tình nhân, nam giới ở nước này sẽ chuẩn bị cỗ xe đẹp nhất cùng người yêu dạo phố

Họ dành tặng cho nhau một loại chocolate rất đặc biệt vào dịp này có tên là "Baci Perugini", một loại chocolate hạt dẻ được bọc bằng giấy bạc in những câu thơ tình nổi tiếng, lời tỏ tình hay các thông điệp tình yêu.

Bên cạnh hoa và chocolate, người Ý còn tặng những món quà rất đắt giá khác cho người phụ nữ của mình như nước hoa, trang sức kim cương.

Các đôi tình nhân Italy tặng nhau một loại chocolate có tên là "Baci Perugini".

Rumani

Ngày Lễ Tình nhân của người Rumani có tên gọi Dragobete, hay còn được biết đến là Ngày đính hôn của những chú chim, diễn ra vào ngày 24/2. Người Rumani tin rằng nếu ai đó dẫm lên chân nửa kia của mình trong dịp này, họ sẽ trở thành người dẫn dắt mối quan hệ. Vào ngày này, các chàng trai và cô gái cùng đi vào rừng hái hoa, sau đó cùng rửa mặt với tuyết để mong có sức khỏe và hạnh phúc.

Tây Ban Nha

Không giống như các nước khác, ở xứ Valencia, Tây Ban Nha, ngày lãng mạn nhất trong năm là ngày 9/10, cùng dịp họ ăn mừng Ngày kỷ niệm Hội đồng Valencian và Ngày của Thánh Dionysius (Thánh Dionís) - người dân địa phương còn gọi là vị thánh bảo trợ của tình yêu.

Các lễ hội, diễu hành được tổ chức hoành tráng. Phái mạnh sẽ tặng người yêu món Mocadora, bánh hạnh nhân như biểu tượng của tình yêu.

Ở Tây Ban Nha, theo truyền thống Lễ Tình nhân, đàn ông sẽ nhận quà là sách, trong khi phụ nữ được tặng hoa hồng.

Đức

Trong tiếng Đức, ngày này có tên là Valentinstag. Tuy nhiên, có một vài tục lệ đặc biệt gồm hình ảnh chú lợn - biểu tượng may mắn và ham muốn. Các mặt hàng trang trí hình lợn được tìm thấy ở khắp nước Đức. Quà tặng ở Đức vào Valentine khá phổ biến với những ký hiệu tình yêu cùng lời nhắn yêu thương, đặc biệt là các cây kẹo mút có khắc lời ngọt ngào.

Ngoài ra, người Đức cũng làm những bánh quy gừng với thông điệp tình yêu phủ bên trên. Có thời gian người Đức cũng chọn đúng ngày Valentine cho lễ rửa tội hay kết hôn của mình. Buổi lễ thường được trang hoàng đơn giản, chủ yếu là các bài thơ hay và ý nghĩa được trình bày bằng tranh minh họa.

Quà tặng Valentine ở Đức là những bánh quy gừng với thông điệp tình yêu phủ bên trên.

Thu Hà (T/h) / Tin Nhanh Online

Nguồn Tin Nhanh: http://tinnhanhonline.vn/khong-hoa-hong-hay-socola-valentine-o-nhung-noi-nay-khien-ca-the-gioi-choang-vang-vi-bieu-tinh-dot-anh-hay-qua-doc-1484026