Không khí chất vấn thẳng thắn, dân chủ, cởi mở

Trong ngày đầu tiên Quốc hội tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, nhiều đại biểu đánh giá cao cách thức chất vấn tại kỳ họp này. Với những đổi mới về phương thức, chất lượng chất vấn tại kỳ họp đã được nâng cao rõ rệt bởi các vấn đề đã được đặt ra cụ thể.

Nhiều đại biểu nhận xét, phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngày 30/10 tạo được không khí cởi mở, dân chủ và đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo cử tri và đại biểu Quốc hội. Cổng Thông tin điện tử đã ghi nhận một số ý kiến của các Đại biểu Quốc hội:

Đại biểu Bùi Văn Phương: Tất cả những vấn đề cử tri, đại biểu quan tâm đều được đề cập tới

Đại biểu Bùi Văn Phương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình: Tôi cho rằng, chất vấn lần này của Quốc hội là một sự đổi mới, theo tinh thần hỏi nhanh, đáp gọn. Tất cả những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm, những vấn đề cuộc sống đòi hỏi, những vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm thì đều được đặt câu hỏi và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước phải trả lời những việc đó. Đây là sự đổi mới, tác động rất tích cực. Qua đó các vị Bộ trưởng đều phải suy nghĩ về trách nhiệm của mình. Cử tri thấy yên tâm vì những điều mình quan tâm đều được giải quyết tại kỳ họp Quốc hội. Thông qua các đại biểu Quốc hội, những ý kiến của cử tri đều được truyền đạt đến những người phụ trách lĩnh vực đấy.

Đại biểu Cao Đình Thưởng: Không khí chất vấn và trả lời chất vấn rất thẳng thắn, dân chủ, cởi mở

Đại biểu Cao Đình Thưởng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ: Những vấn đề đặt ra của ngày đầu tiên chất vấn đều là những vấn đề nóng bỏng, những vấn đề thiết thực. Các bộ trưởng, trưởng ngành, thành viên Chính phủ trả lời cơ bản đáp ứng được mong mỏi của cử tri, nhân dân. Đặc biệt, không khí chất vấn và trả lời chất vấn rất thẳng thắn, dân chủ, cởi mở có trao đi đổi lại về những vấn đề chưa rõ của cả người hỏi và của cả người trả lời. Trước đây chỉ có đại biểu Quốc hội hỏi và Bộ trưởng trả lời, nhưng giờ Bộ trưởng có trao đổi lại để hai bên trao đổi thông tin nhiều hơn, hiểu nhau hơn. Đặc biệt tôi rất ấn tượng với sự điều hành năng động, sáng tạo, thông minh, khoa học của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Với sự điều hành này đã khiến cho không khí trao đổi một cách cởi mở, dân chủ, chất lượng và đem đến cho cử tri cả nước những thông tin cần thiết.

Đại biểu Phạm Văn Hòa: Các tư lệnh ngành thể hiện tinh thần trách nhiệm cao

Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp: Tất cả các Bộ trưởng đều thể hiện tinh thần rất cao, quan tâm đến vấn đề chất vấn của đại biểu Quốc hội chất vấn, cũng như những vấn đề cử tri quan tâm. Trong đó tôi rất ấn tượng với những câu trả lời của Bộ trưởng Bộ Công thương, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Các tư lệnh ngành trả lời rất thẳng thắn, cởi mở, đúng vào trọng tâm của vấn đề. Đây cũng là động thái tích cực, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các tư lệnh ngành đối với nhiệm vụ mà họ đang phụ trách, điều hành.

Lê Phương

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/hoatdongdbqh/pages/tin-hoat-dong-dai-bieu.aspx?itemid=38002