Không khí đón Giáng sinh tưng bừng trong khuôn viên Nhà Trắng

Phu nhân Tổng thống Donald Trump là người trực tiếp xây dựng ý tưởng trang hoàng ngôi nhà quyền lực nhất nước Mỹ trong dịp Giáng sinh năm nay.

Chủ đề cho Giáng sinh ở Nhà Trắng năm 2018 là "Báu vật nước Mỹ", nhằm tôn vinh những di sản độc đáo, địa danh và di tích nổi tiếng của xứ cờ hoa. Tiếp nối truyền thống từ năm trước, 105 vòng hoa thường xanh được treo lên ở mỗi cửa sổ. Ảnh: People.

Không gian lộng lẫy của Nhà Trắng do đệ nhất phu nhân Melania Trump trực tiếp lên ý tưởng và được thực hiện bởi hơn 225 tình nguyện viên đến từ 50 bang trên toàn nước Mỹ.

Bạn nhạc nổi tiếng US Marine Band đang tập dượt cho đêm Giáng sinh tại Nhà Trắng. Đây cũng là ban nhạc lâu đời nhất nước Mỹ. Truyền thống này có từ thời Tổng thống John Adams.

Căn phòng Blue Room diễn ra việc ký kết các hoạt động ngoại giao và cũng là nơi tọa lạc của cây thông Noel cao hơn 5 m, xuất xứ từ North Carolina. Vào mùa Giáng sinh, căn phòng này được chọn làm trung tâm để trang trí đẹp mắt nhất.

Quấn quanh cây thông Noel và mặt chính lò sưởi là dải băng xanh thêu tên các bang và vùng lãnh thổ Mỹ, dài hơn 150 m.

21.000 là con số đồ trang trí được sử dụng cho Nhà Trắng trong dịp Giáng sinh năm nay. Nhiều cây thông Noel được đặt dọc theo lối đi Cross Hall cùng hàng nghìn quả châu màu đỏ phản chiếu ánh đèn, góp phần làm cho Nhà Trắng thêm lung linh.

Căn phòng East Room là nơi đánh dấu kỷ niệm 51 năm của Nhà Trắng. Tác phẩm điêu khắc cổng vòm trời Gateway Arch của thành phố St Louis cũng được đặt trong căn phòng này. Đồ trang trí ở nơi đây tiếp tục lấy cảm hứng từ các di tích và kiến trúc lừng danh của Mỹ.

Căn phòng Green Room mang nét đặc biệt hơn so với các khu vực khác khi bốn bức tường được phủ bằng những tấm lụa màu xanh do cựu đệ nhất phu nhân Jacquelyn Kennedy chọn lựa từ năm 1962.

Ngoài đèn, một số loại hoa quả như cà chua, atiso, quả sung, dâu tây... còn dùng để trang trí lên cây thông Noel, vòng hoa và lò sưởi. Điều này tượng trưng cho niềm tự hào về những phúc lợi được hưởng khi là một công dân Mỹ.

Dưới nhiệm kỳ của một số tổng thống, căn phòng Red Room từng được sử dụng như một phòng âm nhạc. Nội thất trong phòng cũng được gìn giữ cẩn thận từ thời Tổng thống Monroe. Tông màu đỏ của đồ vật trong phòng rất phù hợp với không khí Giáng sinh.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump còn sử dụng nhiều đồ trang trí có lồng ghép biểu tưởng của chiến dịch "Be Best" để trang trí căn phòng Red Room. Chiến dịch cộng đồng hướng đến giới trẻ này trước đó đã nhận nhiều lời tán thưởng.

Những bóng đèn sáng lấp lánh cùng hàng trăm quả thông vàng giúp căn phòng Diplomatic Room lộng lẫy hơn ngày thường. Hai cây thông Noel còn được đặt ở hai bên lò sưởi. Đây cũng là nơi treo bức hình tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, George Washington.

Hơn 40 cây quả mọng đỏ xếp thẳng tắp thành hai hàng dọc theo hành lang phía đông Nhà Trắng.

Đỏ và vàng là hai màu chủ đạo dùng cho các vật trang trí trong thư viện của Nhà Trắng dịp Giáng sinh này. Căn phòng nằm ở tầng trệt từng được sử dụng như phòng giặt ủi và hiện trở thành nơi lưu giữ 2.700 cuốn sách.

Các công trình mang giá trị lịch sử như tòa nhà Quốc hội, đài tưởng niệm Lincoln, đài tưởng niệm Jefferson, đài tưởng niệm Washington... được tái hiện trong mô hình công phu từ những chiếc bánh gừng và đặt tại phòng ăn của Nhà Trắng.

Ngôi làng Giáng sinh ở Mỹ rực rỡ trong triệu ánh đèn Thắp sáng bởi cả triệu ánh đèn rực rỡ, ngôi làng Giáng sinh Koziar lung linh ở bang Pennsylvania (Mỹ) vốn ra đời từ sở thích trang hoàng nhà cửa của gia đình Koziar vào năm 1948.

Khang Trần
Ảnh: HGTV

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khong-khi-don-giang-sinh-tung-bung-trong-khuon-vien-nha-trang-post902581.html