Không khí đón Tết độc lập ở vùng cao Nghệ An

Chung vui với ngày Tết Độc lập, hôm nay (2/9), bà con khắp các bản làng ở các huyện vùng cao Nghệ An cũng nô nức tổ chức ngày Tết. Đây là một nét đẹp vốn có từ lâu của đồng bào các dân tộc thiểu số để nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã có công khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, mang lại cho người dân cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc.

Hòa chung không khí rộn ràng của cả nước, bản làng huyện vùng cao Kỳ Sơn rực rỡ cờ hoa, khẩu hiệu mừng ngày Tết Độc lập. Ảnh: Đào Thọ

Hòa chung không khí rộn ràng của cả nước, bản làng huyện vùng cao Kỳ Sơn rực rỡ cờ hoa, khẩu hiệu mừng ngày Tết Độc lập. Ảnh: Đào Thọ

Người Thái ở huyện Kỳ Sơn làm mâm cơm đoàn kết vui Tết. Ảnh: Đào Thọ

Đã thành thông lệ, vào dịp lễ Quốc khánh, đồng bào Mông ở huyện Kỳ Sơn lại tổ chức hội chọi bò mừng Tết độc lập. Ảnh: Đào Thọ

Ngoài ra, nhiều xã ở vùng cao còn tổ chức các giải thể thao như bóng đá, bóng chuyền... chào mừng Lễ Quốc khánh. Trong ảnh: Một trận đấu bóng chuyền chào mừng Quốc khánh ở xã Yên Hòa (Tương Dương). Ảnh: Đình Tuân

Ở các huyện miền núi thuộc tuyến Quốc lộ 48, người dân cũng nô nức tham gia các hoạt động cộng đồng dịp Tết độc lập. Ảnh: Hữu Vi

Nhiều xã của huyện Quỳ Châu tổ chức chương trình giao lưu đón Tết độc lập gắn với giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Qua đó, tổ chức các hoạt động như gói bánh truyền thống... Ảnh: Hữu Vi

... và thi đánh cồng chiêng. Ảnh: Hữu Vi

Quây quần bên mâm cơm truyền thống là nét đẹp không thể thiếu của nhiều địa phương vùng cao trong ngày Tết độc lập, mang đậm dấu ấn văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số. Ảnh Hữu Vi

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/khong-khi-don-tet-doc-lap-o-vung-cao-nghe-an-post258240.html