Không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ, có nơi rét đậm, rét hại

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam.

Hôm nay 3-12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng 11 đến 14 độ C, vùng núi 7 đến 10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C. Trong các ngày 5 và 6-12, ở vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Ngày 3-12, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, mưa rào.

Ngày 3-12, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau gió đông bắc mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7, biển động; sóng biển cao từ 2 đến 4 m. Khu vực giữa Biển Ðông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; sóng biển cao từ 3 đến 5 m.

Ở vịnh Bắc Bộ, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh; sóng biển cao từ 2 đến 3 m. Khu vực bắc Biển Ðông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3 đến 5 m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong tháng 12, tần suất không khí lạnh gia tăng, dự tính có khoảng năm đến bảy đợt không khí lạnh, khiến nhiệt độ giảm và gây ra các đợt rét ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Rét đậm có khả năng xuất hiện trong nửa cuối tháng, tập trung ở vùng núi và trung du, đề phòng băng giá và sương muối ở khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Hội Từ thiện tỉnh Đồng Nai thực hiện vận chuyển hàng cứu trợ cho đồng bào các tỉnh miền trung.

Sáng 2-12, Hội từ thiện tỉnh Ðồng Nai tổ chức đi thăm, tặng quà người dân bị thiệt hại nặng do thiên tai gây ra tại một số tỉnh miền trung với tổng trị giá hơn 2,2 tỷ đồng. Theo đó, từ ngày 2 đến 10-12, đoàn đến trực tiếp thăm, tặng người dân bị thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra tại bốn tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh hơn 2.200 phần quà. Mỗi phần quà trị giá 780 nghìn đồng, gồm: 500 nghìn đồng tiền mặt, 10 kg gạo, một thùng mì, chăn màn và nhu yếu phẩm khác. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ðồng Nai cũng cho biết, đến thời điểm này, đơn vị đã tiếp nhận, chuyển hơn 15 tỷ đồng tiền mặt do các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ đến Ủy ban MTTQ Việt Nam một số tỉnh miền trung bị thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra vừa qua. Cùng với đó, nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân trên địa bàn cũng tổ chức các đoàn trực tiếp đi thăm, trao quà tặng người dân bị thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra ở các tỉnh miền trung, với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, ngày 2-12 có thêm một người chết do mưa lũ là cháu Võ Huy Hoàng, hai tuổi ở thôn Xuân Phong, xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang, nâng tổng số người chết lên năm người. Trường hợp anh Trần Văn Quốc, ở thôn Phú Cang 1, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh mất tích, các lực lượng đang tiếp tục tìm kiếm. Lãnh đạo tỉnh và các ban, ngành đoàn thể đã đến thăm viếng, giúp đỡ gia đình có người bị nạn. Ðến
17 giờ ngày 2-12, các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh cơ bản đã thông suốt, trừ quốc lộ 26. Theo thống kê sơ bộ, có khoảng hơn 13.000 m3 đất đá sạt lở tại các cung đường; trong đó, nhiều tuyến đường bị sạt lở có khối lượng lớn như tỉnh lộ 1B, đường Phạm Văn Ðồng, đường đèo Rù Rỳ, đường lên khu mộ bác sĩ A.Y-éc-xanh.

Trong những ngày qua, do mưa lớn kéo dài làm nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện miền núi Trà Bồng (Quảng Ngãi) bị sạt lở, gây ách tắc giao thông. Nghiêm trọng nhất là điểm sạt lở núi nằm trên tuyến đường từ đèo Eo Chim vào xã Hương Trà khiến hơn 400 hộ dân với khoảng 2.300 người ở thôn Trà Huynh, Trà Vân và Cà Ðam (xã Hương Trà) bị cô lập hoàn toàn. Ngoài ra, trên địa bàn xã Hương Trà còn xuất hiện nhiều điểm sạt lở núi làm chín nhà bị hư hỏng, trong đó có một nhà bị sập hoàn toàn.

Cứu thành công tàu cá gặp nạn trên biển

Vào lúc 12 giờ ngày 2-12, tàu cá QB 92197 TS được bốn tàu của ngư dân khác của phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) hỗ trợ lai dắt về cửa Gianh an toàn. Trước đó ngày 30-11, trong lúc khai thác hải sản tại vị trí cách cửa Nhật Lệ khoảng 30 hải lý về phía đông, tàu cá mang số hiệu QB 92197 TS do ông Nguyễn Văn Vũ, ở xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) làm thuyền trưởng cùng năm thuyền viên gặp sự cố gãy bánh lái, buộc phải thả trôi trong điều kiện gió mùa đông bắc cấp 6, cấp 7.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/khong-khi-lanh-anh-huong-den-bac-bo-co-noi-ret-dam-ret-hai-626715/