Không khí lạnh gây mưa diện rộng, xuất hiện lũ lớn cuốn trôi nhà cửa tại Lào Cai

Lũ lớn về trong đêm 21/10 tại huyện Bảo Yên, Lào Cai đã cuốn trôi 8 nhà dân. Đáng chú ý, người dân địa phương vớt được 1 thi thể phụ nữ trong dòng lũ.

Lũ về trong đêm tại huyện Bảo Yên. Ảnh: Báo Lào Cai.

Lũ về trong đêm tại huyện Bảo Yên. Ảnh: Báo Lào Cai.

Chiều nay (22/10), Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia thông tin, bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục tiến sát biên giới phía Bắc nước ta, và nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23 - 24 độ Vĩ Bắc gây mưa dông ở các tỉnh vùng núi phía Bắc.

Dự báo, từ đêm nay gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2 - 3. Từ ngày mai (23/10) ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh vào đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20 - 23 độ C, vùng núi phía Bắc 18 - 20 độ V.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, trong chiều nay ở vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông. Trong đêm nay và sáng mai (23/10), mưa dông mở rộng ra các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa; khu vực vùng núi Bắc Bộ mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang có mưa rất to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông; từ ngày mai trời lạnh vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21 - 23 độ C.

Trong khi đó, theo Đài KTTV tỉnh Lào Cai, đêm về sáng 22/10, vùng hội tụ gió trên cao đã hình thành nhanh chóng trên khu vực Lào Cai gây mưa, mưa rào đều khắp và có nơi có dông. Tuy nhiên, mưa không đồng đều, một số địa phương có mưa vừa, mưa to dữ dội trút xuống.

Cụ thể, thị trấn Phố Lu (Bảo Thắng) mưa 26mm, xã Bảo Nhai (Bắc Hà) 28,8mm; xã Nậm Khánh (Bắc Hà) trội hơn 35,6mm; xã Bản Lầu (Mường Khương) mưa to 57mm, xã Kim Sơn (Bảo Yên) đạt mức 58mm, xã Bảo Hà (Bảo Yên) mưa nhiều nhất 63,4mm.

Đặc biệt, trên suối Nghĩa Đô đoạn chảy qua xã Vĩnh Yên (huyện Bảo Yên), do mưa lớn phía thượng nguồn đổ về sinh lũ lớn đột ngột. Lúc 7h ngày 22/10, Trạm thủy văn Vĩnh Yên quan trắc được mực nước ở mức 127,85 m; đến 9 giờ lên tới 133,80 m. Chỉ trong khoảng 2 giờ, biên độ lũ đạt mức 5,95m.

Ông Lưu Minh Hải - Giám đốc Đài KTTV tỉnh Lào Cai cho biết thêm, lũ lên nhanh bất ngờ làm ngập úng, gây hư hỏng, sập đổ hàng chục ngôi nhà, cuốn trôi nhiều tài sản của người dân sinh sống ven hai bên suối do không chạy kịp.

TTXVN dẫn số liệu thống kê sơ bộ của cơ quan chức năng thông tin, đến đầu giờ chiều 22/10 đã có 8 nhà dân bị lũ cuốn trôi. Đặc biệt, người dân địa phương vớt được 1 thi thể nữ giới bị lũ cuốn từ đầu nguồn trôi về. Hiện chính quyền địa phương bị lũ quét qua cũng đang triển khai lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, khắc phục thiên tai và tiếp tục thống kê thiệt hại.

Văn Sinh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/khong-khi-lanh-gay-mua-dien-rong-xuat-hien-lu-lon-cuon-troi-nha-cua-tai-lao-cai-328024.html