Không khí lạnh khống chế Bắc Bộ, trời Hà Nội chuyển rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (19-11), không khí lạnh đã khống chế hầu khắp các tỉnh ở Bắc Bộ và sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trời Hà Nội chuyển rét với nhiệt độ phổ biến từ 15 đến 20 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Trung Bộ có mưa. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời lạnh, có nơi trời rét. Độ ẩm 62-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế: Nhiều mây, ngày có mưa, riêng phía Nam đêm có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía bắc trời rét. Độ ẩm 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, phía Nam từ 21 đến 24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ C, phía Nam 24-27 độ C.

Hà Nội trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng sớm phổ biến 15-17 độ C. Hôm nay, Hà Nội nhiều mây, có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm 60-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ C.

Hà Nội chuyển rét nhiệt độ phổ biến từ 15 đến 20 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8; riêng khu vực Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Do ảnh hưởng của bão số 14 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh mạnh vẫn đi xuống phía Nam, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; ở Phú Yên có gió giật cấp 6-7. Độ ẩm 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Gió Đông bắc cấp 2-3, riêng khu vực Nam Tây Nguyên có gió giật cấp 6-7. Độ ẩm 70-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng miền Đông có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn giông có thể xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cảnh báo, từ ngày mai (20-11), không khí lạnh tiếp tục được bổ sung nên ở Bắc và Trung Trung Bộ trời rét, riêng vùng núi và trung du phía Bắc có nơi rét đậm. Ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ (trong đó có vùng biển tỉnh Bình Định) và khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 1,5-2,5m.

Nguyễn Tùng

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Trung Bộ có mưa. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời lạnh, có nơi trời rét. Độ ẩm 62-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế: Nhiều mây, ngày có mưa, riêng phía Nam đêm có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía bắc trời rét. Độ ẩm 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, phía Nam từ 21 đến 24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ C, phía Nam 24-27 độ C.

Hà Nội trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng sớm phổ biến 15-17 độ C. Hôm nay, Hà Nội nhiều mây, có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm 60-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ C.

Hà Nội chuyển rét nhiệt độ phổ biến từ 15 đến 20 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8; riêng khu vực Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Do ảnh hưởng của bão số 14 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh mạnh vẫn đi xuống phía Nam, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; ở Phú Yên có gió giật cấp 6-7. Độ ẩm 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Gió Đông bắc cấp 2-3, riêng khu vực Nam Tây Nguyên có gió giật cấp 6-7. Độ ẩm 70-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng miền Đông có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn giông có thể xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cảnh báo, từ ngày mai (20-11), không khí lạnh tiếp tục được bổ sung nên ở Bắc và Trung Trung Bộ trời rét, riêng vùng núi và trung du phía Bắc có nơi rét đậm. Ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ (trong đó có vùng biển tỉnh Bình Định) và khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 1,5-2,5m.

Nguyễn Tùng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Doi-song/883252/khong-khi-lanh-khong-che-bac-bo-troi-ha-noi-chuyen-ret