Không khí lạnh liên tục tràn về, Tết Nguyên đán có rét đậm?

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm.

Không khí lạnh liên tục tăng cường xuống nước ta khiến người dân lo lắng Tết Nguyên đán 2016 sẽ có rét đậm (Ảnh minh họa)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay (3/2), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng chiều mai (4/2), bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta, sau đó có khả năng chiều 5/2 không khí lạnh lại được bổ sung mạnh trở lại.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm tiếp tục kéo dài đến hết ngày 7/2.

Về tình hình thời tiết Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, từ ngày 5-7/2/2016 (tức 27-29 tháng Chạp) nhiệt độ các tỉnh miền Bắc giảm mạnh về đêm, ban ngày trời nắng trong ngày 6, ngày 7. Mức nhiệt còn thấp, trời rét đậm (13 độ < nhiệt độ trung bình ngày ≤15 độ), có nơi rét hại (nhiệt độ trung bình ngày ≤13 độ).

Từ 8-9/2/2016 (tức 1-2 tháng Giêng) trời tiếp tục có nắng, nhiệt độ về đêm và sáng còn thấp, ban ngày tăng lên, trời ấm áp. Từ ngày 10-14/2 (tức 1-2 tháng Giêng) nhiều mây hơn, nhiệt độ tiếp tục tăng lên, đặc biệt về đêm và sáng.

Khu vực các tỉnh ven biển trung và nam Trung Bộ: Từ ngày 4-7/2/2016 (26-29 tháng Chạp) ở phía Bắc trời rét, có mưa rải rác trong thời kỳ từ ngày 5-7/2/2016. Từ 8-14/2/2016 (1-7 tháng Giêng) trời ít mưa, ban ngày có nắng, nhiệt độ tăng dần; Riêng các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận trời phổ biến không mưa, ngày nắng.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Từ 4-14/2/2016 (26 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng) đêm không mưa, ngày trời nắng

M.Anh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/khong-khi-lanh-lien-tuc-tran-ve-tet-nguyen-dan-co-ret-dam-d137339.html