Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ có nơi 14 độ C

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ C.

Sáng 10/10, nền nhiệt giảm, người dân Thủ đô Hà Nội phải mặc áo khoác, quàng khăn khi ra đường trong ngày làm việc, học tập đầu tuần. Ảnh: Ngọc Ánh

Sáng 10/10, nền nhiệt giảm, người dân Thủ đô Hà Nội phải mặc áo khoác, quàng khăn khi ra đường trong ngày làm việc, học tập đầu tuần. Ảnh: Ngọc Ánh

Tin không khí lạnh tăng cường

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam.

Từ ngày 16/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Từ đêm 16/10, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục lạnh về đêm và sáng sớm, vùng núi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ C; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 17-20 độ C.

Cụ thể, ngày 16-17/10, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ từ 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C, nhiệt độ trung bình 22-25 độ C. Các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, nhiệt độ trung bình 24-27 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ trung bình 25-27 độ C.

Từ gần sáng ngày 17/10, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; khu vực vịnh Bắc Bộ sóng biển cao 2,5-3,5m; khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 4-6m; biển động mạnh.

Từ đêm 16/10, mưa lớn ở Trung Bộ giảm dần

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Trong 24 giờ qua, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 14/10 đến 19h ngày 15/10 có nơi trên 400mm như: Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 583.0 mm, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 549.2mm, Thủy điện Rào Trăng 4 (Thừa Thiên Huế) 547.6mm, Bà Nà (Đà Nẵng) 410.6mm…

Trung tâm này nhận định, từ đêm 15/10 đến hết ngày 16/10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông; riêng khu vực từ Quảng Bình đến Đà Nẵng có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 120mm. Khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 100mm.

Từ đêm 16/10, mưa lớn có xu hướng giảm ở những khu vực trên.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: cấp 1; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng: cấp 2.

Người dân xã Ba Lòng, huyện miền núi Đakrông, Quảng Trị đi tránh lũ. Ảnh: VNDMA

Dự báo thời tiết đêm 15 và ngày 16/10 các khu vực trên cả nước

Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc có mây, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa vài nơi; khu vực Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, riêng khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-30 độ C, phía Nam 25-28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 28-30 độ C; Phía Nam 29-32 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn//khong-khi-lanh-tang-cuong-bac-bo-co-noi-14-do-c-179221015215511984.htm