Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét đậm hơn

Sáng nay (19/01), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Ở phía Bắc vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6.

Miền Bắc rét đậm hơn do ảnh hưởng của không khí lạnh

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, chiều và đêm nay (19/01), bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ. Trong 1-2 ngày tới ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, riêng phía Đông Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Ở Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng biển cao 2-3 m.

Thời tiết Hà Nội có mưa nhỏ, mưa phùn. Trời rét đậm.

Tuệ Khanh

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/dan-sinh/202001/khong-khi-lanh-tang-cuong-mien-bac-ret-dam-hon-78e1dbe/