Không khí lạnh tiếp tục gây mưa phùn và rét diện rộng

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, không khí lạnh tiếp tục gây mưa nhỏ, mưa phùn tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời rét trong ngày 23-12, nhiệt độ thấp nhất 14 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Ðà Nẵng đến Bình Thuận có mây, mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Ở khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 22 độ C; cao nhất 34 độ C.

Không khí lạnh gây mưa phùn và sương mù tại thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Ảnh: MINH HÀ

* Trên sông Ðà, ngày 22-12, lưu lượng nước đến hồ Hòa Bình đang dao động theo điều tiết của thủy điện Sơn La. Mực nước sông Thao, hạ lưu sông Lô và sông Hồng đang biến đổi chậm, lúc 7 giờ ngày 22-12, mực nước tại Hà Nội là 0,58 m, đến 7 giờ ngày 24-12 mực nước có khả năng ở mức 0,8 m. Với mực nước này, hệ thống trạm bơm rất khó để lấy nước cho sản xuất nông nghiệp.

* Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cũng cho biết, đầu năm 2020 ven biển Trung Bộ sẽ xuất hiện các đợt triều cường cao vào các ngày từ 10 đến 13-1. Tại ven biển Nam Bộ, đợt triều cường cao trong tháng đầu năm xuất hiện vào các ngày từ ngày 9 đến 12-1. Hiện tượng sạt lở bờ biển tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là trong các đợt triều cường kết hợp với gió mùa mạnh.

* Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ðồng Tháp, hiện khu vực sạt lở tại Cồn Ông (huyện Lấp Vò) có chiều dài khoảng 400 m, trong đó có ba đoạn sạt lở với chiều dài 100 m ăn sâu vào đất liền khoảng 5 m, gây khó khăn trong việc đi lại và giao thương hàng hóa của người dân trên địa bàn.

* Tổng cục Phòng, chống thiên tai vừa tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng thực thi nhiệm vụ hiệu quả cho cán bộ làm công tác phòng, chống thiên tai. Hội nghị tập trung vào các chuyên đề nhằm trang bị cho cán bộ phương pháp tư duy, triển khai công việc, ủy thác thực thi và một số kỹ năng cơ bản trong phát hiện và xử lý vấn đề; kỹ năng kiểm soát công việc; kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính... Thời gian tới, Tổng cục sẽ tiếp tục phối hợp các cơ sở đào tạo chuyên ngành để từng bước nâng cao năng lực cán bộ làm công tác phòng, chống thiên tai.

* Theo kế hoạch, vụ đông xuân 2019 - 2020, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) gieo trồng 1.454 ha lúa, 1.016 ha ngô, 891 ha lạc và gần 300 ha hoa màu các loại. Ðể bảo đảm cho vụ sản xuất đạt hiệu quả cao, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động cung ứng các loại giống cây trồng; các loại vật tư phân bón và thuốc bảo vệ thực vật đáp ứng nhu cầu sản xuất cho nông dân.

* UBND huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) vừa tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất vụ mùa 2019, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2019 - 2020. Theo đó, vụ đông xuân này, huyện dự kiến xuống giống 7.493 ha, trong đó, diện tích lúa 4.288 ha chủ động nước từ hệ thống tưới kênh Nam; cây bắp 986 ha, rau đậu các loại 1.646 ha, cây lâu năm chủ lực 1.198 ha...

* Theo kế hoạch, niên vụ 2020 - 2021, vùng mía nguyên liệu của Công ty cổ phần Mía đường Sông Con (Nghệ An) sẽ trồng mới 2.200 ha. Ngoài áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất mía, vụ mía tới đây, công ty sẽ đưa một số giống mía mới vào trồng như: LK 9211, SRI 2…, có đặc điểm năng suất cao, chất lượng bảo đảm, tái gốc tốt, kháng được sâu bệnh.

* Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên vừa có văn bản đề nghị các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn trâu, bò hơn 95 nghìn con. Theo đó, các địa phương thành lập các đoàn công tác đi chỉ đạo trực tiếp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác này; tổ chức tiêm phòng bổ sung vắc-xin cho đàn gia súc, tăng cường giám sát dịch bệnh; quản lý vệ sinh phòng bệnh trong vận chuyển, giết mổ, buôn bán. Ðồng thời cũng ban hành hướng dẫn các biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm để nông dân thực hiện.

* Ngày 20-12, tàu cá QNg 98419 TS đang hành nghề ở khu vực vùng biển phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa, cách Ðà Nẵng khoảng 350 hải lý thì thuyền trưởng Ðồng Văn Bán (trú xã Phổ Quang, huyện Ðức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) bị đau dữ dội vùng bụng dưới, sốt cao. Ngư dân trên tàu đã liên hệ đất liền nhờ trợ giúp. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR412 cùng các bác sĩ cứu nạn. Ðến sáng 22-12, tàu SAR412 tiếp cận tàu QNg 98419 TS, chuyển bệnh nhân qua tàu để bác sĩ cứu chữa cho người bệnh.

Kiểm tra việc chuẩn bị nguồn cung thực phẩm phục vụ Tết Tại Bắc Giang

Ngày 22-12, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu đoàn công tác của Bộ đã đi kiểm tra thực tế và làm việc với UBND tỉnh Bắc Giang về việc thúc đẩy chăn nuôi gia súc, gia cầm, tái đàn lợn chuẩn bị nguồn cung thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; chuẩn bị các điều kiện để xuất khẩu lô vải tươi đầu tiên sang thị trường Nhật Bản. Ðến nay, tại tỉnh Bắc Giang, dịch tả lợn châu Phi đã cơ bản được khống chế. Tổng đàn lợn của tỉnh hiện có 900 nghìn con, tập trung ở các trang trại khép kín, an toàn sinh học. Theo kế hoạch, dịp Tết năm nay, Bắc Giang sẽ cung ứng ra thị trường khoảng 3.000 tấn thịt lợn, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, trong đó 60% cung ứng ra thị trường các địa phương lân cận…

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/42670002-khong-khi-lanh-tiep-tuc-gay-mua-phun-va-ret-dien-rong.html