Không khí lạnh tràn về, miền Bắc mưa lớn

Từ đêm 26/9, vùng mưa mở rộng ra các tỉnh miền Bắc do ảnh hưởng của không khí lạnh, trời chuyển mát.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh, đêm 26/9, Bắc Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi. Vùng núi phía Bắc mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Trong cơn dông, dông, lốc, sét và gió giật mạnh có khả năng xảy ra.

Gần sáng và ngày 27/9 đến sáng 28/9, mưa dông mở rộng ra các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Vùng núi phía Bắc tiếp tục mưa vừa, mưa to.

Trong ngày 28-29/9, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình mưa vừa, mưa to (lượng phổ biến 30-50 mm/ngày).

Ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc có mưa lớn nhiều nơi. Ảnh: Hoàng Hà.

Ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc có mưa lớn nhiều nơi. Ảnh: Hoàng Hà.

Cơ quan khí tượng cảnh báo từ ngày 30/9 đến 1/10, các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi mưa vừa tới mưa lớn (lượng mưa phổ biến 40-70 mm/ngày).

Từ ngày 28/9, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3; trời chuyển mát. Ở vịnh Bắc Bộ từ sáng sớm 28/9 gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7.

Thắng Quang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khong-khi-lanh-tran-ve-mien-bac-mua-lon-post879931.html