Không khí lạnh về, miền Bắc đón giao thừa trong mưa rào và rét đậm, rét hại

Từ chiều tối nay (24/1), các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bắt đầu đón đợt không khí lạnh mới khiến trời chuyển rét đậm và có mưa rào trong đêm giao thừa. Dự báo thời tiết trời rét trong suốt những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2020.

Dự báo thời tiết Bắc Bộ mưa rào và rét đậm trong đêm giao thừa. (Ảnh: Imgur).

Không khí lạnh về, Bắc Bộ rét đậm dịp Tết Nguyên đán 2020

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay bộ phận không khí lạnh ở phía Nam Trung Quốc vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống các tỉnh miền Bắc.

Dự báo thời tiết khoảng chiều và tối nay (30 Tết), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc, tối và đêm nay sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều và tối nay Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào; đêm nay mưa mở rộng xuống Bắc Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời trở rét, riêng các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ ngày mai (25/1, tức mùng 1 Tết Nguyên đán 2020) trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Từ chiều và tối nay, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm nay, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 30 Tết các khu vực trên cả nước cụ thể như sau:

Đông Bắc Bộ: trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; chiều và đêm có mưa, mưa rào. Gió Đông Nam cấp 2-3, chiều và đêm chuyển gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm trời rét, các tỉnh vùng núi phía Bắc từ chiều trời trở rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C; vùng núi 19-22 độ C.

Thủ đô Hà Nội: trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; chiều và đêm có mưa, mưa rào. Gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ C.

Tây Bắc Bộ: trời có mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng; đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C; có nơi dưới 16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc 27-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa rào. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên: trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ: trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C.

Đông Phong

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/khong-khi-lanh-ve-mien-bac-don-giao-thua-trong-mua-rao-va-ret-dam-ret-hai-97798.html