Không khí trầm lắng tại trụ sở LDP dù thắng lớn trong bầu cử

Không khí tại trụ sở đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản khá trầm lắng dù thắng lớn trong cuộc bầu cử Thượng viện hôm 10/7.

Tại trụ sở LDP, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, Phó chủ tịch LDP Taro Aso và nhiều quan chức trong đảng đã có nghi thức mặc niệm để tưởng nhớ cựu Thủ tướng Shinzo Abe - người bị ám sát hôm 8/7 khiến cả nước Nhật bàng hoàng, theo Asahi.

Sau nghi thức mặc niệm, ông Kishida đã tiến hành thủ tục thường lệ là gắn hoa lên tên của những ứng viên giành được ghế tại Thượng viện trên tấm bảng lớn. Ông hầu như không mỉm cười mỗi khi có thông tin về một ứng viên LDP giành ghế, dù trước đó đảng này được dự báo sẽ thắng lớn trong cuộc bầu cử.

Đảng cầm quyền đã chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Thượng viện tại Nhật Bản hôm 10/7, giúp các lực lượng ủng hộ sửa đổi Hiến pháp nắm được 2/3 đa số cần thiết để thúc đẩy việc sửa đổi luật tối cao, một mục tiêu mũi nhọn của cựu Thủ tướng Shinzo Abe.

Thủ tướng Fumio Kishida gắn hoa lên tên những ứng viên LDP giành chiến thắng ở Thượng viện hôm 10/7. Ảnh: Reuters.

Tổng thư ký của LDP Toshimitsu Motegi cam kết sẽ tiếp tục di sản mà ông Abe để lại, bao gồm nỗ lực sửa đổi Hiến pháp, mục tiêu mà cựu thủ tướng Nhật hướng tới trong gần 9 năm cầm quyền.

Ông Motegi nói thêm sẽ thảo luận với liên minh cầm quyền cũng như các đảng đối lập - như đảng Dân chủ và đảng Duy tân Nhật Bản, những đảng cũng ủng hộ việc sửa đổi Hiến pháp. Các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào thời gian sửa đổi Hiến pháp cũng như thu hẹp các đề xuất sửa đổi, ông nói.

Sanae Takaichi, Giám đốc chính sách của LDP, nói rằng chiến thắng của liên minh cầm quyền sẽ đảm bảo chính quyền ông Kishida vận hành ổn định, nói thêm các vấn đề an ninh quốc gia, sửa đổi Hiến pháp và các giải pháp kinh tế sẽ được ưu tiên.

Tập trung vào những vấn đề then chốt là cách tốt nhất để tri ân ông Abe, bà Takaichi nói.

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng đương nhiệm Fumio Kishida đã giành ít nhất 63 ghế, hơn phân nửa trong số 125 ghế Thượng viện trong cuộc bầu cử.

LDP và đối tác liên minh là Komeito (Công minh) đã giành được tổng cộng hơn 75 ghế, đảm bảo giữ thế đa số trong 248 thành viên của Thượng viện.

Người Việt ở Nhật sốc khi điều kỳ diệu không xảy ra với ông Abe Anh Lê Hùng, sang Nhật từ 2008 và đang sinh sống ở Tokyo, nói anh và đồng nghiệp hụt hẫng và sốc khi nghe tin cựu Thủ tướng Shinzo Abe đã không qua khỏi sau vụ ám sát.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khong-khi-tram-lang-tai-tru-so-ldp-du-thang-lon-trong-bau-cu-post1334561.html