Không khoan nhượng với tội phạm ma túy

Trước diễn biến phức tạp của các loại tội phạm liên quan đến ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh đã chủ động áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh đạt hiệu quả cao với tội phạm ma túy.

Thượng tá Trần Văn Hùng (thứ 2 từ phải qua), Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, trao đổi nghiệp vụ với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Ảnh: Tố Tâm

Trong 8 tháng của năm 2022, tập thể PC04 liên tiếp nhận 2 bằng khen của Bộ công an và UBND tỉnh, 4 giấy khen của Công an tỉnh về thành tích xuất sắc trong phong trào vì an ninh Tổ quốc và tấn công trấn áp tội phạm.

* Triệt phá nhiều đường dây tội phạm ma túy

Thượng tá Trần Văn Hùng, Phó trưởng PC04 cho hay trong 8 tháng của năm 2022, các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ hoạt động có tổ chức, có nhiều đối tượng tham gia, hoạt động liên tỉnh. Trước tình hình trên, đơn vị đã liên tiếp tổ chức trinh sát, phát hiện và bắt giữ nhiều tội phạm ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Công an tỉnh đang đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho tập thể PC04 và Huân chương Chiến công hạng Ba cho 3 cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tham gia chuyên án 1220Q. Trước đó, vào ngày 30-9-2021, PC04 phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an H.Xuân Lộc triệt phá thành công chuyên án 1220Q, bắt 8 nghi can, thu giữ gần 50kg ma túy đá, 1 quả lựu đạn, 1 khẩu súng, 10 viên đạn.

Trong đó có những đối tượng liên kết với nhau thành đường dây để cung cấp ma túy nhỏ lẻ cho các đối tượng nghiện. Điển hình, vào ngày 22-8, thông qua công tác nghiệp vụ, trinh sát PC04 phát hiện Võ Gia Vương (33 tuổi, ngụ P.Hóa An, TP.Biên Hòa) và Phạm Thị Trúc Mai (26 tuổi, quê tỉnh An Giang) tàng trữ 2 gói ma túy tổng hợp. Điều tra mở rộng, lực lượng công an đã tiến hành bắt khẩn cấp Đỗ Minh Phương (42 tuổi, ngụ P.Bửu Hòa, TP.Biên Hòa) là đối tượng thường xuyên bán ma túy cho Vương và Mai. Khám xét nơi ở của Phương, lực lượng công an thu giữ 10 gói ma túy, 11 viên ma túy tổng hợp và dụng cụ mua bán, sử dụng ma túy.

Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy luôn tiềm ẩn những nguy cơ khó lường, nhất là tình trạng nhiều đối tượng trang bị vũ khí nguy hiểm sẵn sàng chống lại lực lượng công an khi bị phát hiện, truy bắt. Đơn cử, vào ngày 1-8, lực lượng PC04 đã tiến hành bắt quả tang Lê Minh Phúc (41 tuổi, ngụ P.An Hòa, TP.Biên Hòa) khi có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng phát hiện 3 gói ma túy đá, 4 khẩu súng dạng rulo, 7 viên đạn và các dụng cụ sử dụng ma túy.

Bên cạnh đó, lãnh đạo PC04 còn thường xuyên triển khai lực lượng kiểm tra đột xuất tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện như: quán karaoke, bar, nhà nghỉ…, sớm phát hiện nhiều tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy. Vào tối 2-9, PC04 phối hợp với Công an H.Xuân Lộc kiểm tra quán karaoke Gold (xã Xuân Tâm, H.Xuân Lộc), phát hiện có 10 thanh niên đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.

* Chặn đứng “dòng chảy” của ma túy

Thượng tá Trần Văn Hùng cho biết thêm, Đồng Nai nằm giáp ranh với nhiều tỉnh, thành trọng điểm phía Nam nên phần nào đã trở thành địa bàn tiêu thụ, trung chuyển, ẩn náu của các loại tội phạm ma túy từ các tỉnh, thành khác trong cả nước.

Tang vật trong các vụ án liên quan đến ma túy bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh thu giữ

Trong 8 tháng của năm 2022, các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trong tỉnh diễn biến phức tạp. Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, xảo quyệt như: sử dụng mạng xã hội để liên lạc; thông qua nhiều loại dịch vụ, phương tiện khác nhau để vận chuyển ma túy. Bên cạnh đó, thời gian qua xuất hiện một số tội phạm ma túy sử dụng vũ khí nguy hiểm như: súng, dao, công cụ hỗ trợ… trong quá trình giao dịch, tàng trữ ma túy. Điều này thể hiện sự manh động, liều lĩnh, sẵn sàng chống đối lại lực lượng chức năng của tội phạm ma túy.

Theo thượng tá Trần Văn Hùng, trước những diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy trong thời gian gần đây, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, PC04 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương chủ động thực hiện có hiệu quả các kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên mọi mặt trận. Đồng thời, luôn chú trọng công tác phòng ngừa, tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: tổ chức tuyên truyền miệng; treo pa-nô, áp-phích về tác hại của ma túy; phối hợp với các cơ quan truyền thông thực hiện nhiều tin, bài, phóng sự về công tác phòng chống tội phạm ma túy, kết quả các hoạt động điều tra, giám sát, tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm…

“Việc liên tục triệt xóa các tụ điểm tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy thời gian qua đã thể hiện rõ sự nỗ lực, quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong cuộc chiến không khoan nhượng với tội phạm ma túy” - thượng tá Hùng nhấn mạnh.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, góp phần kiềm chế, đấu tranh làm giảm tệ nạn, tội phạm hình sự liên quan đến ma túy, PC04 sẽ tiếp tục tham mưu làm tốt công tác phòng ngừa; tập trung lực lượng tổ chức trinh sát để sớm phát hiện, triệt xóa tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy; đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy hoạt động liên tỉnh; chú trọng đấu tranh với các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để mua bán trái phép chất ma túy, hướng dẫn điều chế, sản xuất ma túy tổng hợp.

Đồng thời, thực hiện tốt quy chế phối hợp với các ngành có liên quan, địa bàn giáp ranh về phòng, chống ma túy; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động liên quan đến ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất… nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn không để tội phạm lợi dụng sản xuất, điều chế ma túy trên địa bàn tỉnh. Nhất là tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện có dấu hiệu mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy; xử lý nghiêm nhằm răn đe và phòng ngừa chung.

Trong 8 tháng của năm 2022, PC04 triệt phá 24 vụ, 40 đối tượng (tăng 2 vụ, giảm 22 đối tượng so với cùng kỳ 2021). Vật chứng thu giữ hơn 970g ma túy, gần 50 viên ma túy tổng hợp, 4 khẩu súng, 7 viên đạn, 6 cân tiểu ly, 12 xe máy, 21 điện thoại di động và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202209/khong-khoan-nhuong-voi-toi-pham-ma-tuy-3134750/