Không khởi tố hình sự vụ Trưởng Công an xã bị vợ 'tố' bạo hành

Sau khi tiến hành thực nghiệm, dựng lại hiện trường để tiến hành điều tra, mô tả lại các hành vi bạo lực gia đình, xúc phạm, đánh đập vợ đến thâm tím mặt phải nhập viện của ông Nguyễn Văn Khoa (Trưởng Công an xã Liên Mạc), Cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) vừa ra thông báo kết luận vụ việc.

Ngày 16.3 Công an huyện Mê Linh thực nghiệm điều tra vụ Trưởng Công an xã bị vợ "tố" bạo hành. Ảnh: PV.

Liên quan đến sự việc ông Nguyễn Văn Khoa (SN 1980) - Trưởng Công an xã Liên Mạc bị vợ là bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1986, cùng trú tại thôn Xa Mạc, xã Liên Mạc) "tố" bạo hành nghiêm trọng dẫn đến phải nhập viện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh đã ra thông báo kết quả giải quyết vụ việc.

Theo đó, ngày 16.12.2016, tại thôn Xa Mạc, xã Liên Mạc, bà Nguyễn Thị Hoa bị thương tích gãy xương mũi và xước da dưới mi mắt trái. Hậu quả, bà Hoa bị tổn hại sức khỏe là 10%, do vậy sự việc bà Hoa bị thương không cấu thành tội phạm.

Về nguyên nhân xảy ra sự việc, bà Hoa trình bày bị ông Khoa dùng tay không đánh gây thương tích nên việc bà Hoa bị thương tích không cấu thành tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác” quy định tại điều 134 Bộ luật Hình sự.

Thông báo của Cơ quan CSĐT về kết luận vụ việc.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định chưa đủ căn cứ chứng minh việc ông Khoa gây thương tích cho bà Hoa nên không có căn cứ để xử lý anh Khoa về hành vi cố ý gây thương tích, xâm hại sức khỏe người khác. Do vậy, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 37 ngày 7.6.2018

Đối với hành vi của ông Khoa tự ý ký vào đơn xin rút tố cáo ghi ngày 23.12.2016 đề tên bà Hoa gửi UBND xã Liên Mạc không phải tài liệu của cơ quan nhà nước nên không có căn cứ xử lý đối với ông Khoa.

Tuy nhiên, liên quan đến những nội dung bị tố cáo trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh đã có văn bản đề nghị Đảng ủy, UBND xã Liên Mạc xem xét xử lý ông Nguyễn Văn Khoa về Đảng, chính quyền đối với hành vi nêu trên theo quy định.

Bà Nguyễn Thị Hoa tố bị chồng là ông Nguyễn Văn Khoa hành hung phải nhập viện.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, ngày 16.3, cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh đã tiến hành thực nghiệm điều tra vụ việc ông Nguyễn Văn Khoa - Trưởng Công an xã Liên Mạc bị vợ là bà Nguyễn Thị Hoa (cùng trú tại thôn Xa Mạc, xã Liên Mạc) tố nhiều lần bạo hành, đánh trọng thương và phải đi bệnh viện cấp cứu.

Theo nội dung vụ việc bà Hoa thuật lại, từ khi phát hiện ra ông Khoa có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác nên giữa hai vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn. Kể từ đó, ông Khoa thường xuyên vô cớ gây chuyện, mắng chửi, đánh đập bà dẫn đến thâm tím mặt mày. Trong đó, có lần bà Hoa bị đánh đến mức phải vào Bệnh viện Phúc Yên (Vĩnh Phúc) điều trị. Sau đó, bà Hoa đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng.

LN - Phạm Đông

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/khong-khoi-to-hinh-su-vu-truong-cong-an-xa-bi-vo-to-bao-hanh-612208.ldo