Không kích khiến 31 người thiệt mạng ở Gaza, chủ yếu phụ nữ và trẻ em

Cơ quan phòng vệ dân sự Palestine cho biết một cuộc tấn công của Israel vào 19/5 đã giết chết 31 người ở trung tâm Gaza, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

Cuộc không kích xảy ra tại Nuseirat, một trại tị nạn Palestine được xây dựng ở trung tâm Gaza từ năm 1948, đã khiến 27 người thiệt mạng (trong đó có 10 phụ nữ và 7 trẻ em) và 20 người bị thương, theo hồ sơ tại Bệnh viện Al-Aqsa ở Deir al-Balah gần đó, nơi tiếp nhận thi thể.

Theo dịch vụ khẩn cấp của Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine, một cuộc tấn công riêng biệt trên đường phố Nuseirat đã giết chết 5 người. Tại Deir al-Balah, một cuộc tấn công đã giết chết Zahed al-Houli, sĩ quan cấp cao của lực lượng cảnh sát do Hamas điều hành và một người đàn ông khác.

Palestine báo cáo có thêm nhiều cuộc không kích và giao tranh ác liệt xảy ra ở phía bắc Gaza, nơi phần lớn đã bị quân đội Israel cô lập trong nhiều tháng và là nơi Chương trình Lương thực Thế giới cho biết nạn đói đang diễn ra.

 Trại tị nạn Jabalia, Gaza, ngày 18/5. Ảnh: Reuters

Trại tị nạn Jabalia, Gaza, ngày 18/5. Ảnh: Reuters

Ngày 19/5, quân đội Israel báo cáo máy bay của họ đã "tấn công hàng chục mục tiêu khủng bố" trong 24 giờ qua. Một nhân chứng cho biết toàn bộ khu dân cư "đã bị phá hủy" và "vẫn còn những thi thể dưới đống đổ nát". Toàn bộ phía đông đã trở thành khu vực chiến sự nơi các máy bay chiến đấu của Israel "tấn công bất cứ thứ gì chuyển động".

Phát ngôn viên Mahmoud Bassal của Lực lượng phòng vệ dân sự Palestine cho biết lực lượng cứu hộ đã phát hiện ít nhất 150 thi thể, hơn một nửa trong số đó là phụ nữ và trẻ em, kể từ khi Israel tiến hành chiến dịch ở Jabaliya vào tuần trước.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu với Hamas ở Gaza cho đến khi nhóm Hồi giáo được Iran hậu thuẫn này bị đánh bại và tất cả các con tin được thả.

Tuy nhiên, ông đã vấp phải sự phản đối dữ dội và những lời kêu gọi công bố kế hoạch quản lý Gaza thời hậu xung đột từ đồng minh hàng đầu là Mỹ và bây giờ là từ các thành viên trong nội các chiến tranh của ông, trong đó đối thủ chính trị chính Benny Gantz đe dọa sẽ rời chính phủ nếu không có một kế hoạch quản lý Gaza hậu xung đột trước ngày 8/6.

Sự ra đi của ông sẽ khiến Thủ tướng Netanyahu phụ thuộc nhiều hơn vào các đồng minh cực hữu, những người ủng hộ việc chiếm đóng quân sự toàn diện ở Gaza và xây dựng lại các khu định cư của người Do Thái ở đó.

Ngọc Ánh (theo AFP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/khong-kich-khien-31-nguoi-thiet-mang-o-gaza-chu-yeu-phu-nu-va-tre-em-post296164.html