Không kiện ra tòa, chỉ kiến nghị quy trình xả lũ

Sáng 15/10, ông Nguyễn Văn Trúc, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) khẳng định, địa phương này sẽ không kiện ra tòa vụ thủy điện A Vương xả lũ mà chỉ kiến nghị về quy trình xả lũ.

Ông Nguyễn Văn Trúc cho biết, Đại Lộc là huyện bị thiệt hại nặng nhất trong vụ thủy điện A Vương xả lũ khiến toàn bộ huyện bị ngập. UBND huyện sẽ gửi văn bản lên Bộ NN-PTNT và UBND tỉnh Quảng Nam kiến nghị về quy trình xả lũ, tránh gây thiệt hại cho người dân của huyện. Theo ông Trúc, huyện Đại Lộc hoàn toàn không nắm được quy trình xả lũ của Thủy điện A Vương, thời điểm xả lũ, mực nước các sông tại Đại Lộc đã trên mức báo động 3 là 1 m. Ông Trúc cũng cho rằng, việc Nhà máy Thủy điện A Vương xả lũ đã gián tiếp khiến 95% nhà dân tại huyện bị ngập, thiệt hại 624 tỷ đồng. “Huyện Đại Lộc sẽ kiến nghị lên cấp trên nhưng không có ý định kiện thủy điện A Vương ra tòa”, ông Trúc cho biết.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Khong-kien-ra-toa-chi-kien-nghi-quy-trinh-xa-lu/200910/63660.datviet