Không lên ruột

Bộ Công thương hối thúc Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) và các chủ đầu tư nhà máy điện tái tạo chốt giá bán điện trước cuối tháng này. Liệu các bên có tìm được tiếng nói chung?

- Theo người rành chuyện thì các chủ đầu tư nhà máy điện mặt trời, điện gió sắp đưa vào vận hành đang sợ thua lỗ. Họ đã cố đua để các nhà máy vận hành thương mại đúng hạn nhằm hưởng ưu đãi. Tuy vậy, dịch Covid-19 làm các dự án về đích trễ. Phương án tài chính theo tính toán ban đầu “bể dĩa” thì các chủ đầu tư cầm chắc thua lỗ. Đàm phán được giá bán điện tái tạo ở mức tốt, họ mới tránh được nợ xấu.

- Nhưng phía EVN cho biết khung giá đã có và phương pháp tính giá điện chỉ chờ Bộ Công thương duyệt. Tức là vướng mắc sẽ gỡ được thôi?

- Sản xuất điện là vì kinh tế, dân sinh. Mức giá chốt phải thỏa mãn lợi ích của các bên. Tin hành lang cho biết EVN và các chủ đầu tư nhà máy điện tái tạo đã có cái nhìn khá gần nhau. Thiện chí cùng vì cái chung dài hạn sẽ là chìa khóa gỡ vấn đề. Nữa, hy vọng rằng cơ quan quản lý và ngành điện đã có giải pháp sát hợp về truyền tải để đảm bảo an toàn hệ thống khi công suất tăng đáng kể.

- Dân tình cũng mong giá điện không vọt cấp kỳ khi nhu cầu xài điện cao ngay mùa nắng nóng. Có đảm bảo hài hòa lợi ích thì người tiêu dùng điện mới không lên ruột.

TƯ QUÉO

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/khong-len-ruot-post683184.html