Khổng lồ và nguy hiểm kho vũ khí chiến hạm Nga ở Cuba

Dù có kích cỡ thua xa các loại tàu khu trục và tuần dương của Mỹ, nhưng chiến hạm Đô đốc Gorshkov của Hải quân Nga đang thăm Cuba sở hữu sức mạnh đáng gờm, có thể tấn công mục tiêu ở cự ly tới vài nghìn km.

Theo cơ quan báo chí Hạm đội biển Bắc, hôm 24/6, tàu hộ vệ Đô đốc Gorshkov cùng đội tàu hậu cần đã tới thủ đô Cộng hòa Cuba và bắt đầu chuyến thăm chính thức Cuba. Nguồn ảnh: Thông tấn EFE

Theo cơ quan báo chí Hạm đội biển Bắc, hôm 24/6, tàu hộ vệ Đô đốc Gorshkov cùng đội tàu hậu cần đã tới thủ đô Cộng hòa Cuba và bắt đầu chuyến thăm chính thức Cuba. Nguồn ảnh: Thông tấn EFE

Chuyến hải trình dài ngày của tàu hộ vệ tên lửa Đô đốc Gorshkov được hỗ trợ bởi 3 tàu hậu cần, nhằm cung cấp nhiên liệu, nhu yếu phẩm cho thủy thủ đoàn. Các tàu tuần tra và tàu khu trục của Mỹ vẫn hoạt động ngoài khơi bờ biển Cuba khi đội tàu Nga đã cập cảng. Nguồn ảnh: Thông tấn EFE

Đáng chú ý, ít nhất một tàu khu trục của Mỹ đã tiến tới gần tàu Nga nhưng không có động thái gì hơn ngoài việc quan sát. Nguồn ảnh: Thông tấn EFE

Theo báo chí Nga, trong khuôn khổ chuyến thăm, các thủy thủ Nga sẽ viếng thăm một số bảo tàng bao gồm chuyến đi tới tổ hợp lịch sử - quân sự "Morro Cabana và pháo đài San Carlos de la Cabana. Nguồn ảnh: Thông tấn EFE

Đây được xem là chuyến thăm đầu tiên của Gorshkov tới Cuba. Đô đốc Gorshkov là chiếc đầu tiên thuộc lớp tàu hộ vệ 22350 thế hệ mới của Hải quân Nga được thiết kế cho nhiều nhiệm vụ bao gồm cả tiến công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ đối phương, thậm chí là vượt đại châu. Nguồn ảnh: Thông tấn EFE

Và đáng ngạc nhiên là dù có sức mạnh lớn tới vậy, nhưng kích thước Đô đốc Gorshkov chỉ bằng một nửa khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ. Con tàu có lượng giãn nước toàn tải 5.400 tấn, dài 120m, rộng 14m, mớn nước 4,5m. Nguồn ảnh: Thông tấn EFE

Con tàu trang bị 2 máy diesel hành trình 10D49 công suất 5.200shp/chiếc và 2 máy tuabin khí tăng áp M90FR 27.500 mã lực cho tốc độ tối đa 29,5 hải lý/h, dự trữ hành trình gần 9.000km, thủy thủ đoàn 210 người. Nguồn ảnh: Wikipedia

Đề án 22350 Đô đốc Gorshkov trang bị hệ thống phóng thẳng đứng UKSK VLS với 16 ống phóng cho phép triển khai 3 loại tên lửa hành trình gồm: Kalibr-NK; Oniks và Zircon cho nhiệm vụ chống hạm, tiêu diệt mục tiêu mặt đất. Nguồn ảnh: Sputnik

Tuy vậy, hiện tại, Gorshkov chủ yếu sử dụng tổ hợp tên lửa Kalibr-NK với khả năng chống hạm 600km, tiêu diệt mục tiêu mặt đất đến 1.500-2.000km. Nguồn ảnh: Wikipedia

Bằng loại tên lửa này, năm 2015 Hải quân Nga đã gây sửng sốt cho toàn thế giới khi sử dụng các tàu tên lửa nhỏ đặt trên biển Caspian phóng 18 quả 3M14T Kalibr đánh trúng mục tiêu ở Raqqa, Idlib và Aleppo (Syria). Nguồn ảnh: Military Reviews

Ngoài năng lực chống hạm - đối đất, Đô đốc Gorshkov còn có khả năng phòng không cấp hạm đội với hệ thống tên lửa Poliment-Redut có tầm bảo vệ tới hơn 100km. Mỗi tàu trang bị 32 ống phóng VLS. Nguồn ảnh: Military Reviews

Poliment-Redut trang bị các loại đạn tên lửa phòng không 9M96M có tầm bắn từ 1-120km, độ cao tác xạ tới 35km hay 9M100 đạt tầm bắn 10km. Nguồn ảnh: Military Reviews

Ngoài các hệ thống tên lửa chủ lực, Gorshkov còn được trang bị hai module phòng không tầm thấp Kashtan CIWS và 2 bệ phóng ngư lôi 330m Paket-NK, pháo hạm 130mm... Nguồn ảnh: Military Reviews

Kashtan CIWS trang bị cặp pháo AO-18KD 6 nòng cỡ 30mm đạt tầm bắn 4-5km, 8 tên lửa hải đối không có tầm bắn từ 1,5-10km. Nguồn ảnh: Military Reviews

Cận cảnh bệ phóng ngư lôi 330mm Paket-NK có tầm bắn hơn 10km. Nguồn ảnh: Military Reviews

Video tàu hộ vệ 22350 tác chiến. Nguồn: Youtube

Hoàng Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/khong-lo-va-nguy-hiem-kho-vu-khi-chien-ham-nga-o-cuba-1242343.html