Không may bị cướp cò khi thu hồi súng tự chế, phó trưởng công an xã tử vong

Trong quá trình đi thu hồi súng tự chế của người dân, đại úy Bùi Văn Đức, Phó trưởng Công an xã Tòng Sành (huyện Bát Xát, Lào Cai) không may bị cướp cò dẫn đến tử vong.

Ngày 18/1, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, đại úy Bùi Văn Đức, Phó trưởng Công an xã Tòng Sành, huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai đã hy sinh khi đi làm nhiệm vụ.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, kế hoạch của Công an huyện Bát Xát về tăng cường tuyên truyền thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an xã Tòng Sành đã ra quân và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Chiều ngày 17/1, Tổ công tác Công an xã Tòng Sành gồm 4 người do đại úy Bùi Văn Đức, Phó trưởng công an xã làm tổ trưởng tiến hành tuyên truyền, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tại 2 gia đình ông Hoàng Thông Sài (SN 1969) và ông Hoàng Láo Kiếu (SN 1984) cùng trú tại thôn Séo Tòng Sành.

Kết quả, gia đình ông Kiếu đã tự giác giao nộp 1 khẩu súng kíp, 1 nòng súng kíp.

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, tại khu vực lán sử dụng để trông coi nương rẫy của gia đình ông Sài, Tổ công tác tiếp tục phát hiện 1 khẩu súng kíp giấu trong bụi cây gần lán, đại úy Bùi Văn Đức trực tiếp thu giữ khẩu súng trên nhưng không biết bên trong súng có đạn, do sơ suất súng nổ làm bị thương tại vùng bụng, ngực.

Ngay sau sự việc xảy ra, đại úy Bùi Văn Đức được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai và Bệnh viện 198 Bộ Công an. Tuy nhiên, đại úy Đức đã tử vong vào hồi 21h50 cùng ngày.

Hiện Công an tỉnh Lào Cai, huyện và xã Tòng Sành cùng các ban, ngành, đoàn thể đang tập trung để lo hậu sự cho đại úy Đức.

Nhị Tiến

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/pho-cong-an-xa-o-huyen-bat-xat-tu-vong-do-sung-tu-che-cuop-co-2241098.html