Không mua được F35 của Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ tìm đối tác khác

Ngày 30-5, Đài phát thanh NTV của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời ngoại trưởng nước này, ông Mevlut Cavusoglu cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tìm đối tác khác nếu Mỹ không cho phép Ankara mua các máy bay phản lực F-35 do Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ sản xuất.

Theo Ngoại trưởng Cavusoglu, hiện Mỹ chưa gây bất kỳ sức ép nào đòi hủy bỏ thỏa thuận mua lô máy bay phản lực nêu trên. Ông Cavusoglu cũng nhấn mạnh đây không phải là một thỏa thuận mà Washington có thể rút lui nếu muốn

Thông tin này được đưa ra sau khi Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ hôm 24-5 phê chuẩn phiên bản sửa đổi của dự luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA), trong đó có điều khoản loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi danh sách những quốc gia có thể mua tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ

Điều khoản sửa đổi do Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Jeanne Shaheen và Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Thom Tillis đệ trình ngăn Thổ Nhĩ Kỳ mua F-35 để phản đối việc Ankara giam giữ mục sư người Mỹ Andrew Brunson.

Điều khoản sửa đổi do Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Jeanne Shaheen và Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Thom Tillis đệ trình ngăn Thổ Nhĩ Kỳ mua F-35 để phản đối việc Ankara giam giữ mục sư người Mỹ Andrew Brunson.

Brunson bị Thổ Nhĩ Kỳ bắt từ năm 2016 với cáo buộc liên quan đến khủng bố và gián điệp. Trong phiên tòa hồi đầu tháng, Brunson bác bỏ mọi cáo buộc. Nếu bị kết án, ông có thể phải ngồi tù 35 năm

Ngoài ra, các thượng nghị sĩ Mỹ cũng cho rằng chỉ riêng ý định mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 từ Nga của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã đủ để chịu trừng phạt theo luật Mỹ. Ankara cuối năm ngoái ký thỏa thuận mua một số tổ hợp S-400 với Moskva.

Để dự luật này trở thành luật, thượng viện Mỹ cần phải thảo luận với hạ viện để đưa ra một bản thảo thống nhất để trình ra quốc hội biểu quyết vào cuối năm nay

Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến mua hơn 100 tiêm kích F-35 và đã trao đổi với Mỹ về việc mua các tên lửa Patriot. Ankara từng cho biết sẽ trả đũa nếu Mỹ thông qua luật ngưng bán vũ khí cho nước này

Động thái của Ankara mua S-400 đã gây khó chịu cho các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ông Cavusoglu cho rằng quan hệ của Thổ Nhĩ Kỳ và các thỏa thuận với Nga không phải là sự thay thế cho mối quan hệ của Ankara với phương Tây, đồng thời cáo buộc Mỹ cố tình kiểm soát các hành động của Thổ Nhĩ Kỳ

Quan hệ giữa Ankara và Washington đã trở nên căng thẳng sau một loạt các vấn đề trong những tháng gần đây. Đặc biệt kể từ sau cuộc đảo chính bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7-2016, việc Mỹ ủng hộ lực lượng vũ trang người Kurd tại Syria cả về huấn luyện lẫn cung cấp vũ trang cũng luôn khiến Ankara không hài lòng

Tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nói với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu rằng Mỹ quan ngại sâu sắc quyết định của Ankara mua tên lửa S-400 của Nga. Tuy nhiên, chính quyền Ankara khẳng định việc mua các hệ thống tên lửa phòng không này là để bảo vệ an ninh quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ

Hoàng Tiến (Theo Depensenews)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/khong-mua-duoc-f35-cua-my-tho-nhi-ky-tim-doi-tac-khac/769757.antd