Không mua ồ ạt Armata T-14 vì thiếu tiền, Nga quyết định cải tạo xe tăng cũ

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yury Borisov, lực lượng vũ trang nước này đã tạm ngừng kế hoạch mua hàng loạt xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới Armata T-14 do chi phí cao, mà thay vào đó sẽ tập trung hiện đại hóa các loại xe tăng cũ.

“Tại sao chúng tôi lại phải mua cho quân đội hàng loạt xe tăng Armata T-14, trong khi chúng tôi sở hữu T-72 vẫn đang có nhu cầu lớn trên thị trường, hơn hẳn Abrams, Leclercs và Leopard về mặt chất lượng, mức độ hiệu quả và giá cả phải chăng. Chúng tôi không cần phải sản xuất đại trà loại xe tăng mới do nó đắt đỏ hơn nhiều so với những chiếc xe tăng cũ”, Thứ trưởng Borisov cho hay.

Ngân sách của quân đội Nga hiện đang tập trung vào việc hiện đại hóa các dòng xe tăng và xe bọc thép cũ bao gồm T-72, T-80 và T-90. Nhiều xe tăng cũ được đưa trở lại phục vụ cũng đi kèm với việc thành lập thêm nhiều lữ đoàn xe tăng mới.

Nga cho rằng, việc mua hàng loạt xe tăng Amarta là không cần thiết ở thời điểm hiện tại

Xe tăng Armata T-14 là sự thay đổi hoàn toàn của Nga khỏi thiết kế xe tăng Liên-xô với tiêu chí đơn giản, chi phí thấp và khung gầm chuyên dụng. Nó được trang bị những tiến bộ công nghệ hàng đầu thế giới như tháp pháo điều khiển từ xa, camera quan sát xung quanh siêu nét và có thể trang bị cả một máy bay không người lái làm nhiệm vụ do thám.

Trong khi đó, pháo chính của Armata T-14 ngoài việc được trang bị sẵn 32 viên đạn, cũng phóng được các rocket dẫn đường bằng laser với tầm bắn từ 7 – 12km. Theo nhiều nguồn tin, Armata T-14 thậm chí còn có thể trang bị cả một khẩu pháo 152mm trong tương lai.

Đặng Vũ (Theo Defence Blog)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/khong-mua-o-at-armata-t14-vi-thieu-tien-nga-quyet-dinh-cai-tao-xe-tang-cu/776778.antd