Không nên phớt lờ khuyến cáo!

Công khai thông tin về các trường hợp mắc bệnh hay nghi mắc bệnh do vi rút corona

(HNM) - Sáng 31-1, ông Vũ ở phố Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa đang đợi xe buýt tuyến 02 chiều Bác Cổ - Bến xe Yên Nghĩa ở điểm dừng trước gò Đống Đa thì vô tình nghe tiếng một cô gái ngồi cạnh nói với bạn:

- Này, sắp đến lễ hội Yên Tử, cả nhóm lại đi nhé.

Nghe vậy, cô bạn ngập ngừng:

- Nhưng nghe đâu để phòng dịch bệnh do vi rút corona, nhiều nơi tạm dừng tổ chức lễ hội cơ mà, sao mình lại…

Cô gái kia tỉnh bơ nói:

- Ôi dào, đi lễ đầu năm mới thiêng chứ. Cứ đeo khẩu trang vào, cùng lắm thì vái vọng, hơn nữa càng vắng thì đỡ phải chen lấn, lo gì…

Định góp ý với mấy cô gái, song vì phải lên xe buýt nên ông Vũ nghĩ: Tự do tín ngưỡng là quyền của mỗi người được pháp luật tôn trọng. Song, thời điểm này cứ chủ quan, coi thường, phớt lờ khuyến cáo của các ngành chức năng về tình hình dịch bệnh là việc không nên làm.

Chia sẻ chuyện với Người Xây Dựng, ông Vũ nói: Đi lễ đầu năm là một tập tục tốt, song mọi người cần suy nghĩ, có việc làm và hành động cho phù hợp với khuyến cáo của các ngành chức năng, không chỉ bảo vệ sức khỏe cho chính mình mà còn chung tay góp phần khống chế, ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona lây lan, ảnh hưởng đến cộng đồng xã hội.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/957545/khong-nen-phot-lo-khuyen-cao