Không ngại xung đột Israel thẳng tay nổ súng về phía người Syria

Sự việc xảy ra vào hôm 24/12 vừa rồi tại Cao nguyên Golan khi những người lính Israel canh gác tại khu vực này đã thẳng tay nổ súng về phía lính Syria đang có ý định vượt qua giới tuyến.

Theo thông báo được Quân đội Israel tuyên bố, binh lính nước này đóng tại Cao nguyên Golan đã nổ súng vào một nhóm người có vũ trang đang tiến vào vùng phi quân sự trong khu vực này. Nguồn ảnh: QQ.

Nhóm người được xác định là binh sĩ Syria và khu vực những người này đang có ý định tiếp cận cũng là vùng phi quân sự thuộc sự kiểm soát của Quân đội Syria. Phía Israel cho biết họ buộc phải nổ súng vì phía Syria mang theo vũ khí và khu vực phi quân sự. Nguồn ảnh: QQ.

Theo nhiều nguồn tin, phía Syria cũng nổ súng đáp trả lại về phía lính Israel trong lúc rút chạy. Phía Isarel thông báo không có thương vong nào về người nhưng Syria vẫn chưa cung cấp thêm thông tin gì. Nguồn ảnh: QQ.

Cao nguyên Golan là một khu vực đang trong tình trạng "vô chủ" và bị rất nhiều quốc gia tranh chấp. Israel hiện tại tạm kiểm soát phía Tây Nam của Cao nguyên Golan tromg khi ở Đông Bắc quyền kiểm soát lại thuộc về Syria. Nguồn ảnh: QQ.

Mặc dù vậy, phần lớn lãnh thổ của Cao nguyên Golam được nằm dưới sự kiểm soát của Israel kể từ khi nước này tiến quân chiếm đóng khu vực này hồi năm 1967. Năm 1981, Israel thậm chí còn sát nhập Cao nguyên Golam vào lãnh thổ của mình bất chấp các quốc gia khác phản đối. Nguồn ảnh: QQ.

Kể từ năm 2013, các cuộc đụng độ giữa binh lính Israel cùng lính Syria trong khu vực Cao nguyên Golam bắt đầu xuất hiện và ngày càng leo thang. Nguồn ảnh: QQ.

Thực tế, do sự kiểm soát của phiến quân khiến quân chính phủ Syria không thể bảo đảm an toàn được ở khu vực biên giới nước này giáp với Cao nguyên Golam. Tuy nhiên sau khi kiểm soát được tình hình, quân chính phủ Syria lại luôn vượt qua "giới hạn" ở khu vực này. Nguồn ảnh: QQ.

Trong quá khứ, Cao nguyên Golam từng hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của Syria từ năm 1944. Tuy nhiên sau cuộc Chiến tranh Sáu ngày năm 1967, quân đội Israel đã chiếm đóng hoàn toàn khu vực này. Nguồn ảnh: QQ.

Từ đó tới nay, Syria vẫn liên tục lên tiếng đòi Israel trả lại Cao nguyên Golam cho quốc gia này, mặc dù vậy tới nay đây vẫn được coi là khu vực "vô chủ", được nhiều nước kiểm soát và có cả lính gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc canh gác, bảo vệ. Nguồn ảnh: QQ.

Mời độc giả xem video: Isarel không kích tiêu diệt hai phiến quân Hamas.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/khong-ngai-xung-dot-israel-thang-tay-no-sung-ve-phia-nguoi-syria-1163305.html